Từ chuyện tranh chấp đất đai, hàng xóm thiệt mạng, 2 cha con vào tù

HĐXX nhận định hai cha con bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra.

Hôm qua, 22-9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Trần Xuân Hùng (27 tuổi) 11 năm tù, Trần Xuân Dũng (56 tuổi, cha của Hùng) bốn năm tù về tội giết người.

Nạn nhân bị hai cha con Hùng sát hại là ông ông TVQ (52 tuổi, hàng xóm, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Bị cáo Trần Xuân Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.

Gia đình ông Q và Dũng có mâu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài. Tối 24-3, ông Q mang con dao sang nhà Dũng để giải quyết mâu thuẫn rồi đuổi đánh nhau.

Được mọi người can ngăn, Dũng bỏ chạy. Do bị đuổi đánh, Dũng lấy thanh kim loại đánh vào tay ông Q làm ông con dao rơi xuống.

Bị cáo Trần Xuân Hùng (con trai của bị cáo Dũng).

Lúc này, Hùng cầm theo con dao từ trong bếp chạy ra phụ cha, tấn công ông Q khiến nạn nhân bị trọng thương. Ông Q được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào tối cùng ngày.

Sau khi gây án, hai cha con Hùng đến công an đầu thú. Gia đình Hùng đã bồi thường cho đại diện bị hại 90 triệu đồng.

Tại phiên tòa, hai gia đình đã thỏa thuận về bồi thường dân sự.

HĐXX nhận định hai cha con bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra và quyết định tuyên án như trên.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/tu-chuyen-tranh-chap-dat-dai-hang-xom-thiet-mang-2-cha-con-vao-tu-post752818.html