Từ chuyện nhà vô địch World Cup đình công đến thu nhập Huỳnh Như

Qua câu chuyện cầu thủ nữ Tây Ban Nha đình công đòi tăng lương và so sánh ra thì thấy thu nhập của nữ tuyển thủ Huỳnh Như tại châu Âu không hề kém các đồng nghiệp.

Giải vô địch nữ Tây Ban Nha đang đình công, các cầu thủ nữ đòi tăng lương tối thiểu từ 16.000 euro/năm lên 23.000 euro/năm.

So ra mức thu nhập của nữ tuyển thủ Huỳnh Như không hề kém

16.000 euro tương đương với 17.050 USD. Từ con số này, nhiều người so sánh với mức thu nhập hiện tại của tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam Huỳnh Như khoác áo Lank FC của Bồ Đào Nha là 1.500 USD/tháng, quy ra là khoảng 18.000 USD/năm cũng không hề tệ so với mức lương các đồng nghiệp tại Tây Ban Nha.

Bóng đá nữ Tây Ban Nha đang rùm beng sau vụ tai tiếng Chủ tịch Rubiales “hôn môi” nữ tuyển thủ Hermoso trong buổi lễ trao cúp vô địch. Từ đó, hàng loạt vấn đề khủng hoảng của bóng đá Tây Ban Nha lộ ra ngày càng tệ hại thay vì mọi người chú tâm và hưởng thụ vinh quang cùng chiếc cúp vô địch nữ thế giới.

Nữ cầu thủ Tây Ban Nha sau World Cup đình công thi đấu và đòi tăng lương ở giải vô địch Tây Ban Nha. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhiều nhà chuyên môn nói rằng khủng hoảng thì cho khủng hoảng luôn rồi xây dựng lại và bây giờ bóng đá Tây Ban Nha đang đứng trước nhiều vụ tai tiếng. Hàng loạt vấn đề bóng đá nữ Tây Ban Nha lộ ra và dư luận thế giới đang xoáy vào nền bóng đá Tây Ban Nha, đặc biệt là đời sống, sinh hoạt của các nữ cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha đứng đầu là nhóm tuyển thủ quốc gia vừa vô địch World Cup 2023. Những ngày qua các nữ cầu thủ Tây Ban Nha liên tục tổ chức những cuộc đình công đòi hỏi đáp ứng quyền lợi cho mình tại giải vô địch nữ Tây Ban Nha.

Đòi bình đẳng như các nữ cầu thủ Mỹ, Canada

Có ý kiến cho rằng lâu nay bóng đá nữ Tây Ban Nha nhìn sang các nữ cầu thủ Mỹ, Canada đình công đòi quyền lợi chính đáng nhưng họ không dám và nay là cơ hội chín muồi để họ thực hiện đòi quyền lợi như các đồng nghiệp nữ Mỹ và Canada. Trước mắt các tổ chức cầu thủ nữ yêu cầu tăng lương tối thiểu từ 16.000 euro/năm lên 23.000 euro.

Cũng cần biết giải vô địch nữ Tây Ban Nha mạnh thứ ba thế giới sau giải vô địch Mỹ và Anh.

Huỳnh Như trong màu áo Lank FC tại giải vô địch Bồ Đào Nha. Ảnh: LANK FC

Còn với giải Bồ Đào Nha, nơi tuyển thủ Huỳnh Như của Việt Nam đang thi đấu trong màu áo Lank FC không nằm trong diện top 4 thế giới. Trong khi đó, lương mỗi tháng của Huỳnh Như là 1.500 USD, tức 18.000 USD/năm thì đâu có thua kém các đồng nghiệp là bao.

Cũng cần nói thêm hầu hết với các CLB nữ ở châu Âu và Mỹ tính lương theo năm chứ không phải theo mùa.

Cũng từ những ồn ào và vụ đình công trên mà Ban tổ chức giải vô địch nữ Tây Ban Nha và LĐBĐ Tây Ban Nha đã ngồi lại và đưa ra lộ trình mùa này lương tối thiểu cho các nữ cầu thủ sẽ tăng từ 16.000 euro lên 21.000 euro (chứ chưa thể lên 23.000 euro như yêu cầu được). Lộ trình trên còn đưa ra mức tối thiểu mùa 2025-2026 lương của các chị em là 23.500 euro/năm.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tu-chuyen-nha-vo-dich-world-cup-dinh-cong-den-thu-nhap-huynh-nhu-post751876.html