Tự bắt cóc mình rồi đòi bố mẹ 1 tỷ đồng chuộc mạng

Do chơi số đề bị thua hàng trăm triệu đồng, Huy đã nhờ người khác "bắt cóc" mình, rồi đe dọa, tống tiền bố mẹ đòi 1 tỷ đồng chuộc mạng.

Ngày 23/8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với bốn nghi can gồm Lê Nguyễn Long Huy, Nguyễn Anh Vũ và Trần Hữu Đức (tất cả đều ngụ TP.Biên Hòa) và Thạch Phol (ngụ huyện Vĩnh Cửu) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng bắt cóc, đòi tiền chuộc tại cơ quan Công an. Ảnh báo ANTĐ.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, do chơi số đề bị thua số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng nên Huy đã nghĩ ra kế hoạch tự bắt cóc mình rồi đe dọa để người nhà mang tiền đến chuộc. báo Pháp luật TP. HCM thông tin.

Huy đã nhờ Thạch Phol bịt mặt, cầm cưa, trói mình vào ghế đá, giả làm người bắt cóc. Tiếp đó, Huy bảo Thạch Phol gọi điện cho người thân trong gia đình bằng hình thức gọi điện video.

Nhằm cho gia đình nghĩ sự việc là thật, trong video, Huy la hét cầu cứu và yêu cầu người thân chuyển 1 tỷ đồng cho nhóm bắt cóc để chuộc mạng. Báo Vietnamnet thông tin.

Khi biết gia đình không đủ tiền, “nhóm bắt cóc” hạ xuống 800 triệu và nói chuyển trước 100 triệu vào tài khoản. Huy sau đó đã tới máy ATM ở TP.HCM để rút số tiền này.

“Con tin” này tiếp tục yêu cầu gia đình mình chuyển 700 triệu còn lại bằng tiền mặt tại khu vực một siêu thị ở phường Long Bình, TP Biên Hòa. Huy phân công Nguyễn Anh Vũ đến nhà của mình để cảnh giới còn Trần Hữu Đức đến địa điểm giao hẹn nhận tiền.

Khi nhóm bắt cóc đến địa điểm nhận tiền thì bị lực lượng chức năng Đồng Nai bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi can khai nhận hành vi.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tu-bat-coc-minh-roi-doi-bo-me-1-ty-dong-chuoc-mang-d77829.html