TTYT huyện Gia Lâm cho nhân viên đi làm việc bằng xe cứu thương

Không vận chuyển bệnh nhân mà Trung tâm y tế huyện Gia Lâm sử dụng xe này để đưa nhân viên đi làm việc tại các xã trong huyện.

Xe cứu thương chở cán bộ đi làm việc

Xe cứu thương là một loại xe chuyên dùng của ngành y tế dùng để cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân từ nơi này đến nơi khác.

Trên xe có lắp đèn tín hiệu; Lắp còi báo hiệu; Ngoài xe có sơn ký hiệu chữ thập đỏ của ngành y tế. Bên trong khoang tài xế có 2 chỗ ngồi và vách ngăn với khoang bệnh nhân.

Khoang bệnh nhân thì có 2 chỗ ngồi dành cho y tá và bác sĩ, cáng cứu thương chính và cáng phụ, còn có hộp đựng đồ sơ cứu, bình oxy, máy hút đàm, giá treo dịch truyền.

Chức năng của xe cứu thương chuyên dùng để cấp cứu bệnh nhân hoặc vận chuyển bệnh nhân từ nơi sơ cứu đến nơi khám chữa bệnh…

Xe cứu thương chuẩn bị chở nhân viên đi làm.

Tuy nhiên, Trung tâm y tế huyện Gia Lâm tự cho mình quy chế dân chủ sử dụng xe cứu thương để đưa cán bộ, nhân viên trung tâm đi làm việc.

Xe cứu thương tại Trung tâm y tế huyện Gia Lâm hiện tại đang bị lợi dụng sử dụng vào mục đích khác. Không những gây lãng phí mà còn thực hiện sai chức năng mục đích của xe công vụ.

Trung tâm y tế huyện Gia Lâm.

Sự việc này đặt ra câu hỏi: Nếu có bệnh nhân vận chuyển thì Trung tâm y tế huyện Gia Lâm sẽ sử dụng xe nào để vận chuyện bệnh nhân?

Được biết Trung tâm y tế huyện Gia Lâm được cấp 2 xe cứu thương, một xe đã quá cũ và một xe thì chở cán bộ nhân viên đi làm việc.

Sử dụng xe để đưa nhân viên đi làm việc tại xã Phú Thị.

Trong hai ngày thứ 4 ngày 17 và thứ 5 ngày 18/8/2016, Trung tâm y tế huyện Gia Lâm đã sử dụng xe cứu thương mang BKS: 29M00792 để đi kiểm tra tại các xã Văn Đức, Đa Tốn, Ninh Hiệp, Phú Thị…

"Quy chế dân chủ cho phép làm như vậy"?

Để tìm hiểu rõ thực hư việc xe cứu thương được sử dụng vào mục đích đưa cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế huyện Gia Lâm đi làm việc, phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo trung tâm.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Gia Lâm ông Lê Văn Trọng –Phó giám đốc trung tâm và ông Đặng Thái Long- Đại diện phòng tổ chức.

Thật đáng buồn việc sử dụng xe cứu thương đưa cán bộ đi làm là sự thật. Khi phóng viên đặt câu hỏi “Có hay không việc Trung tâm y tế huyện Gia Lâm sử dụng xe cứu thương để đưa cán bộ, nhân viên đi làm việc?”

Bên trong là nhân viên ngồi.

Im khoảng 2 phút, ông Long cho rằng việc này thuộc quyền trả lời của ông Trọng.

Ngập ngừng một hồi lâu thì ông phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Gia Lâm cho rằng: “Theo quy chế dân chủ tại Trung tâm y tế huyện Gia Lâm thì việc này là có. Tránh đường đi đến các xã nguy hiểm cho nhân viên…”

Khi được hỏi về số lượng bệnh nhân được vận chuyển thì phó giám đốc trung tâm y tế huyện Gia Lâm cũng không biết.

Chưa đầy 15 phút xe đã đến nơi làm việc.

Đoàn làm việc chỉ có 4-5 thành viên.

Việc sử dụng vô tội vạ xe cứu thương biển xanh công vụ như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình vận chuyển nếu có bệnh nhân cần đưa đi cấp cứu khẩn cấp?

Đề nghị Sở Y tế Hà Nội sớm vào cuộc làm rõ sự việc Trung tâm y tế huyện Gia Lâm sử dụng xe cứu thương đưa cán bộ đi làm gây bức xúc cho người dân nơi đây?

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Lê Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ttyt-huyen-gia-lam-cho-nhan-vien-di-lam-viec-bang-xe-cuu-thuong-d22431.html