TT Trump đáp xuống thủ đô Riyadh, Quốc vương Saudi Arabia ra đón

Ngày 20/5, Tổng thống Donald Trump đã đặt chân đến thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), bắt đầu chuyến công du 9 ngày. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống.

ABC News cho biết sau chuyến bay xuyên đêm trên Air Force One, Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Melania Trump hạ cánh xuống sân bay quốc tế King Khalid vào 9h45 ngày 20/5 (giờ địa phương).

Saudi Arabia là điểm đến đầu tiên của chuyến công du và là đất nước đầu tiên tổng thống đặt chân đến kể từ khi nhậm chức. Các tổng thống Mỹ trước ông Trump thường chọn nước láng giềng Canada cho chuyến công du đầu tiên.

Lễ đón tiếp của Saudi Arabia dành cho Tổng thống Trump. Quốc vương Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud đã ra tận sân bay đón ông Trump. Ảnh: Reuters.

Tại Saudi Arabia, Tổng thống Trump dự kiến sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo nước này. Đến buổi tối 20/5, ông sẽ dùng bữa với các thành viên Hoàng gia Saudi Arabia.

Sang ngày 21/5, tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Arab - Hồi giáo - Mỹ bàn về mối quan hệ của Washington đối với thế giới Hồi giáo cũng như nỗ lực toàn cầu để chống lại chủ nghĩa tôn giáo cực đoan và thúc đẩy sự hài hòa.

Sau khi rời Saudi Arabia, tổng thống sẽ đến Israel. Tiếp sau đó, ông bay đến Vatican, Bỉ và Italy.

Tổng thống Trump và Nhà Trắng đang hy vọng chuyến đi này sẽ kéo sự chủ ý của dư luận khỏi những rắc rối bủa vây chính quyền Trump trong thời gian qua.

Chiếc Air Force One đậu trong sân bay ở Riyadh. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng đặt ra 3 mục tiêu cho chuyến đi: nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên toàn cầu, xây dựng quan hệ với các lãnh đạo khác trên thế giới và truyền đi thông điệp "về sự đoàn kết đến các bè bạn của nước Mỹ và sự chân thành đến 3 tôn giáo lớn trên thế giới".

Tổng thống dự kiến sẽ đến Jerusalem, nơi khởi sinh của Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-dap-xuong-thu-do-riyadh-quoc-vuong-saudi-arabia-ra-don-post747952.html