TT Duterte xoa dịu căng thẳng với Mỹ trước chuyến thăm Nhật

Trước thềm chuyến thăm tới Nhật Bản, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có động thái làm dịu tuyên bố muốn "tách" khỏi Mỹ.

"Mối quan hệ đồng minh vẫn còn tồn tại", Tổng thống Duterte phát biểu với truyền thông Nhật Bản ngày 24/10. Ông tiếp lời: "Việc thay đổi đồng minh không có gì đáng lo ngại. Tôi không cần phải liên minh với quốc gia khác".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, sau khi thảo luận với người đồng cấp Philippines vào hôm 23/10, tin tưởng 2 nước có thể "vượt qua" những hiểu nhầm từ những phát ngôn gây sốc của ông Duterte, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Trong chuyến thăm tới Trung Quốc vào tuần trước, ông Duterte khẳng định đây là "mùa xuân" trong quan hệ giữa hai bên và có tuyên bố muốn "chia tay với Mỹ".

Sau đó, người phát ngôn của tổng thống Philippines, Ernesto Abella, cho biết đó chỉ là "tuyên bố thái độ của ông Duterte về việc theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập".

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc họp báo ngày 22/10, sau chuyến thăm tới Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hãng tin Nikkei trích lời Tổng thống Duterte rằng tuyên bố muốn "tách" khỏi Mỹ chỉ là ý kiến cá nhân và không phải là ý chí của chính phủ. Kyodo đưa tin tổng thống Philippines khẳng định chỉ có kế hoạch "liên minh thương mại" với Trung Quốc.

"Điều đó ẩn chứa nhiều rủi ro và chúng tôi đang rất lo lắng nhưng sẽ không thay đổi cam kết của Nhật Bản với Philippines", giáo sư Narushige Michishita, thuộc viện nghiên cứu chính sách quốc gia, cho biết khi đề cập đến những phát biểu của ông Duterte.

Tổng thống Duterte sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Nhật Bản, từ 25-27/10. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có cuộc gặp kín với ông Duterte tại dinh thự riêng, sau khi hai nhà lãnh đạo tham dự một cuộc gặp chính thức cùng với quan chức cấp cao hai nước.

Bên cạnh đó, ông Duterte còn dự buổi chiêu đãi với ngoại trưởng Nhật. Trong chuyến thăm này, 2 nước dự kiến sẽ tăng cường hợp tác về an ninh, quân sự cũng như trao đổi ý kiến về chính sách đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông.

"Tôi không nghĩ ông ấy sẽ có ác cảm với Nhật Bản. Chúng tôi tin rằng chuyến thăm sẽ mang lại kết quả tốt đẹp", một quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản cho biết.

Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-duterte-xoa-diu-cang-thang-voi-my-truoc-chuyen-tham-nhat-post692377.html