TT dầu TG ngày 5/12: Giá giảm do sản xuất đi lên trước thông báo cắt giảm sản lượng

Giá dầu giảm 1% trong hôm nay do số giàn khoan của Mỹ tăng gây bất ổn cho các thị trường trong bối cảnh lo ngại dai dẳng rằng việc cắt giảm sản lượng có thể không lớn như dự định ban đầu. Việc cắt giảm sản lượng như một của hành động phối hợp chung giữa OPEC và Nga.

Dầu thô Brent đang giao dịch tại 53,89 USD/thùng giảm 57 cent hay hơn 1% so với đóng cửa phiên trước.

Dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch tại 51,49 USD/thùng, giảm 52 cent hay 1% so với phiên trước.

Các thương nhân cho biết giá giảm được kích hoạt bởi sản lượng tăng chỉ sau hiệp ước tuần trước giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC và Nga về cắt giảm sản lượng trong năm 2017. Việc cắt giảm nhằm mục đích hạn chế dư cung đã đè nặng lên các thị trường này trong hai năm qua.

Trong khi đó các công ty năng lượng Mỹ mở rộng việc khoan sản lượng dầu mới trong tháng thứ 7, theo số liệu từ côgn ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes.

Ngân hàng Goldman Sachs cho biết “số giàn khoan dầu của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần này, tăng 3 giàn...tính kể từ mức thấp vào 27/5/2016 các nhà sản xuất đã bổ sung 161 giàn khoan (51%) tại Mỹ”.

Tổng thể - tính toán đối với sự gia tăng giàn khoan gần đây, mà còn đối với việc cắt giảm hồi đầu năm do giá thấp - Goldman cho biết sản lượng so với năm trước sản lượng năm nay sẽ sụt giảm 620.000 thùng/ngày và tăng 55.000 thùng/ngày trong năm 2017.

Với sản lượng của Mỹ có thể tăng, cũng có lo ngại rằng việc cắt giảm đã thông báo trong tuần trước của OPEC và Nga có thể không nhiều như dự đoán ban đầu. Việc giảm sản lượng đã lên kế hoạch mang giá dầu thô tuần tăng một tuần mạnh nhất trong nhiều năm.

Hôm 2/12 Nga đã báo cáo sản lượng dầu trung bình mỗi ngày trong tháng 11 là 11,21 triệu thùng/ngày cao nhất trong gần 30 năm.

Trong khi Moscow đã đồng ý cắt giảm sản lượng của mình 300.000 thùng/ngày trong đầu năm 2017, họ sẽ thực hiện như vậy so với những mức tháng 11. Nghĩa là ngay sau khi giảm, sản lượng của họ sẽ vẫn cao hơn mức đỉnh trong nửa đầu năm 2016.

Jeffrey Halley tại công ty môi giới OANDA, Singapore cho biết các thương nhân dầu mỏ lo lắng khi sản lượng của Nga đạt những mức kỷ lục, nghĩa là cắt giảm sản lượng một phần sẽ mang sản lượng trở lại những gì họ sản xuất gần đây.

Tại Trung Đông, nơi việc cắt giảm sản xuất của OPEC mạnh nhất, cũng có những dấu hiệu rằng sản lượng sẽ tăng trước khi họ thực hiện cắt giảm.

Saudi Arabia và Kuwait được dự kiến nhất trí khôi phục sản lượng dầu trong tháng này , với tiềm năng 300.000 thùng trong sản lượng hàng này từ các giếng hoạt động chung mà đã bị đóng cửa từ năm 2014 tới năm 2015 cho khó khăn môi trường và kỹ thuật.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/tt-dau-tg-ngay-512-gia-giam-do-san-xuat-di-len-truoc-thong-bao-cat-giam-san-luong-657247.html