Truyền thông Mỹ lại công kích ông Trump vì những dòng trên Twitter về bà Clinton

Các phương tiện truyền thông Mỹ đã gọi tuyên bố của ông Donald Trump về gian lận bầu cử tại Hoa Kỳ là "vô căn cứ", "xa vời" và "dối trá".

"Tức giận vì những lời kêu gọi kiểm phiếu lại tại ba bang mà các cử tri đoàn bảo đảm chiến thắng cho mình, Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump đã viết những dòng "tweet" khẳng định quyết liệt nhưng thiếu cơ sở rằng: "hàng triệu người "bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử", tờ The Washington Post viết.

Còn tờ Politico gọi những lời của ông Trump là "gần với giả thuyết âm mưu" và dẫn lời bình luận của một số chuyên gia, mô tả chúng là "đáng kinh ngạc".

"Khi chú ý đến việc không có bằng chứng có thể chứng minh cho tuyên bố của ông, chúng thật đáng kinh ngạc và như một dấu hiệu đáng báo động cho thấy những hành động gì ông sẽ làm khi trở thành Tổng thống", nhà sử học Julian Zelizer nói với Politico.

Tờ báo suy luận: ông Trump có ý nói đến việc các phong trào cánh hữu hình như đang tuyên truyền ủng hộ giả thuyết cho rằng, những người di cư bất hợp pháp đã tham gia bổ phiếu trong cuộc bầu cử.

Một trong những người gần gũi với ông Trump mà Politico đề cập đến cho biết: Tổng thống vừa được bầu có ý định " làm bỏng gót chân" của những người thuộc phái Dân chủ, e ngại rằng, họ đang nỗ lực "đoạt chiến thắng trong tay ông".

Kênh truyền hình CNN gọi tuyên bố của ông Trump là "dối trá" và "chưa từng xảy ra". "Đây là lần đầu tiên, khi ông liên quan đến gian lận trong bầu cử đã kết thúc với chiến thắng của ông, hơn nữa, không có bất cứ một bằng chứng phổ biến gian lận nào cả", phóng viên Tom LoBianko của kênh này viết.

Nguyễn Hoàng

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/truyen-thong-my-lai-cong-kich-ong-trump-vi-nhung-dong-tren-twitter-ve-ba-clinton-2238744.html