Truy xét nhóm đối tượng gây rối, cố ý gây thương tích

Ngày 17-3, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH (Đội CSHS) - Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét làm rõ nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ hỗn chiến, cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn phường Hòa Khê (Q. Thanh Khê)

Thượng tá Phan Văn Thương - Trưởng Công an quận Thanh Khê trao khen thưởng cho Đội CSHS.

Trước đó, lúc 4 giờ ngày 8-3, anh Nguyễn Đình Tiến (2005, trú P. Hòa Khê) ngồi uống nước cùng bạn tại vỉa hè trước số nhà 113- Hà Huy Tập (Đà Nẵng) thì có nhóm thanh niên đi xe ập tới xịt hơi cay vào mặt, dùng kiếm đuổi chém gây thương tích. Ngay sau khi gây án, nhóm thanh niên lập tức phóng xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an nhận thấy hành vi của nhóm đối tượng cực kỳ hung hãn, manh động đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn, Công an quận Thanh Khê nhanh chóng triển khai lực lượng thu thập thông tin ban đầu, trích xuất camera nơi xảy ra sự việc để rà soát, khoanh vùng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11-3, Đội CSHS đã truy xét làm rõ nhóm đối tượng trên, gồm: Nguyễn Minh Huân (2006), Nguyễn Thành Huy (2007), Nguyễn Mai Khang (2007), Cai Văn Chung (2005), Phạm Trường Vĩ (2006), Nguyễn Thành Ý (2008), Đào Ngọc Tiến (2007), Lê Trần Khánh Minh (2006), Huỳnh Phúc Thanh Hiếu (2007), Nguyễn Phạm Văn Nghĩa (2007), Trần Anh Quốc (2009, cùng trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn An (2006, trú Q. Thanh Khê).

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án.

Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận, khoảng 23 giờ ngày 7-3, Nguyễn Minh Huân điều khiển xe máy chở Nguyễn Thành Huy đi dạo chơi trên các tuyến đường. Khi đến gần cây xăng Quốc Việt (trên đường Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng) thì thấy Nguyễn Mai Khang, Cai Văn Chung, Phạm Trường Vĩ , Nguyễn Thành Ý nên nhập thành một nhóm cùng đi. Khi cả nhóm đến khu vực gần hầm chui cầu Nguyễn Tri Phương thì thấy nhóm của “Sang nhỏ” đi trên 2 xe máy chạy ở hướng ngược lại. Lúc này, hai người thanh niên bên nhóm “Sang nhỏ” ném vỏ chai thủy tinh về phía nhóm của Huy.

Bị “phục kích” nhóm Huy bỏ chạy rồi sau tập trung tại quán “24h Mart” ở đối diện Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu. Tại đây, Huy gặp Trần Anh Quốc, Đào Ngọc Tiến, Nguyễn Văn An, Lê Trần Khánh Minh, Huỳnh Phúc Thanh Hiếu, Nguyễn Phạm Văn Nghĩa. Sau khi nghe Huy, Khang, Chung, Vĩ, Ý, Huân kể lại sự việc bị nhóm “Sang nhỏ” dùng vỏ chai thủy tinh ném và đuổi đánh nên tất cả thống nhất đi tìm nhóm của “Sang nhỏ” để trả thù.

Lúc này, Quốc chạy xe máy đến bụi cây nằm trên đường Nguyễn Sinh Sắc (Q. Liên Chiểu) lấy 1 cây đinh ba, 1 cây kiếm và đến quán Internet trong kiệt đường Nguyễn Sinh Sắc (Đà Nẵng) gặp người thanh niên tên An (chưa rõ lai lịch) lấy 2 bình xịt hơi cay rồi quay về. Tại đây, Quốc cầm một cây đinh ba; Huy cầm một cây kiếm Nhật, Nghĩa cầm 1 bình xịt hơi cay; Chung, Khang đi lấy 6 vỏ chai thủy tinh rồi cùng đi xuống kiếm nhóm của “Sang nhỏ”.

Đến 3 giờ 45 ngày 8-3, Nghĩa thông báo cho mọi người biết rằng nhóm “Sang nhỏ” đang ở quán nước trên đường Hà Huy Tập nên cả nhóm cũng kéo đến; riêng Quốc, Vĩ thì đi lạc nên không đi cùng. Đến nơi, nhóm của Huy thấy Nguyễn Đình Tiến, Dương Tấn Dũng (2005), Nguyễn Văn Nghĩa (2004, cùng trú P. Hòa Khê) đang ngồi chơi nên nghĩ là nhóm của “Sang nhỏ”. Lập tức, Nghĩa cầm bình xịt hơi cay xông đến rồi xịt hơi cay vào nhóm thanh niên này khiến những người này bỏ chạy. Thấy vậy, Huy cầm cây kiếm xông đến chém 3 nhát trúng vào người anh Nguyễn Đình Tiến gây thương tích; Nghĩa sử dụng xịt hơi cay, Chung, Khang ném vỏ chai thủy tinh trúng vào người anh Tiến. Riêng Ý, Huân, Hiếu, An, Ngọc Tiến, Minh thì không tham gia đánh mà đứng ngoài để đợi. Sau khi gây án, cả nhóm Huy bỏ chạy mỗi người mỗi hướng.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS, cho hay: Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê bị khởi tố bị can 9 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”, gồm: Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Mai Khang, Cai Văn Chung, Phạm Trường Vĩ, Huỳnh Phúc Thanh Hiếu.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-xet-nhom-doi-tuong-gay-roi-co-y-gay-thuong-tich-post292253.html