Truy xét đối tượng cướp giật

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng-Trưởng CAH Hòa Vang khen thưởng đột xuất cho Đội CSHS.

(Cadn.com.vn) - 11 giờ 30 ngày 24-3, chị Trần Thị Ngọc Hồng (1994, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến CAX Hòa Phước trình báo: Trước đó nửa giờ, chị điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến QL1A theo hướng Đà Nẵng-Quảng Nam, đến địa phận thôn Giáng Nam 1 (xã Hòa Phước) thì bị một đối tượng chạy xe Exciter màu xanh-trắng áp sát giật ĐTDĐ Samsung trị giá 4 triệu đồng chị giắt trong túi quần. Sau khi bị cướp, chị tăng tốc đuổi theo nhưng đối tượng cướp giật điều khiển xe với tốc độ cao, qua cầu Tứ Câu, thuộc P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) rồi mất dạng. Trong quá trình đuổi theo tên cướp, chị Hồng quan sát và ghi nhận được BKS xe đối tượng điều khiển là 43-351.10.

Tiếp nhận thông tin, BCH Đội CSHS CAH Hòa Vang triển khai lực lượng truy xét đối tượng gây án. Qua công tác tra cứu, lực lượng CA nhanh chóng xác định phương tiện gây án có BKS 43C1-351.10 do bà H.T.L. (trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đăng ký ban đầu. Sau đó, bà L. chuyển qua P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) cư trú và chiếc xe cũng đã bán qua nhiều chủ khác. Tiếp tục xác minh, các TS, ĐTV Đội CSHS CAH Hòa Vang xác định được người mua xe cuối cùng là Phan Minh Kha (1991, thôn 4, xã Quế Châu, H. Quế Sơn, Quảng Nam) - chủ một salon xe máy trên đường Lý Thái Tổ (P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê).

Ngay lập tức, tổ công tác gồm ĐTV Lê Trần Bá Đức và 4 TS khẩn trương có mặt tại xã Quế Châu truy xét theo nhiều hướng và biết được thông tin Kha rời quê ra Đà Nẵng tìm việc làm từ năm 2015 nhưng tạm trú cụ thể nơi nào thì không rõ. Thông qua các mối quan hệ, các TS nắm thêm đặc điểm nhân dạng Kha như cắt tóc kiểu undencut vuốt ngược và đang điều trị thuốc Methadone... CQĐT bước đầu kết luận Kha là nghi can có khả năng gây án cao.

Phan Minh Kha và tang vật vụ án.

Sau 1 ngày rải quân mật phục tại các trung tâm điều trị Methadone ở Đà Nẵng, 7 giờ ngày 26-3, các TS Đội CSHS CAH Hòa Vang phát hiện một thanh niên điều khiển xe Exciter màu xanh-trắng, BKS 43C1-351.10 lưu thông trên đường Hà Huy Tập (Q. Thanh Khê) nên bí mật bám theo. Xác định đối tượng điều khiển phương tiện cũng có mái tóc vuốt ngược theo đặc điểm nhân dạng, các TS khẩn trương tìm cách tiếp cận đối tượng tình nghi. Khi Kha nhận thuốc xong ra đến cổng thì các TS khéo léo tiếp cận, khống chế.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Kha thừa nhận hành vi. Theo đó, khi thấy chị Hồng giắt ĐTDĐ trong túi quần quá hớ hênh nên ra tay cướp giật, bán được 900 ngàn đồng tiêu xài. Khám xét nơi Kha thuê trọ ở P. Điện Ngọc, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm 4 ĐTDĐ khác nhưng Kha khai báo là của người nhà gửi và nhặt được, nên các TS tiếp tục xác minh, làm rõ. Như vậy, sau gần 2 ngày tích cực điều tra, TS, ĐTV CAH Hòa Vang đã đưa Phan Minh Kha ra trước pháp luật. CQĐT đồng thời thông báo, ai là bị hại các vụ tương tự liên hệ với ĐTV Lê Trần Bá Đức, ĐT: 0905.769114 để cung cấp thêm thông tin.

Ngày 29-3, lãnh đạo CAH Hòa Vang khen thưởng đột xuất cho Đội CSHS CAH vì thành tích phá án xuất sắc, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

An Dương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_146535_truy-xe-t-do-i-tuo-ng-cuo-p-gia-t.aspx