Truy tìm vị khách thuê trọ đáng ngờ

Dương Công Thành.

(Cadn.com.vn) - 6 giờ ngày 10-7, CAP Tam Thuận, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) đón một vị khách đến rất sớm là chị Phạm Thị Thủy (1965, trú Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An). Theo trình bày của chị Thủy, đêm 9-7, chị và gia đình đến thuê trọ phòng 201, nhà nghỉ Hoàng Vũ (429-Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng) tạm trú qua đêm để hôm sau lo đám cưới cho người thân. Thế nhưng, mới sáng ra, chị Thủy phát hiện mình bị mất toàn bộ số tài sản để trong túi xách gồm hơn 40 triệu đồng, 2 lắc vàng 18K, 2 nhẫn vàng nam, 1 nhẫn vàng nữ, 1 đôi khuyên tai. Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 70 triệu đồng.

Do số tài sản bị mất lớn nên sau khi tiếp nhận thông tin, CAP Tam Thuận điện báo lãnh đạo CAQ Thanh Khê và Đội CSHS được phân công phối hợp xác minh, điều tra, truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, qua soát xét toàn bộ hiện trường, các TS không phát hiện có dấu vết lạ và cả việc không có dấu cạy phá. Thời gian xảy ra vụ việc được xác định vào khoảng từ 22 giờ hôm trước đến sáng hôm sau nhưng nhà nghỉ lại không gắn camera giám sát. Vì vậy, lực lượng CA nhận định ban đầu, khả năng đối tượng gây án có thể là người đang lưu trú tại đây hoặc có quen biết với chủ nhà nghỉ. Khi làm việc với chủ nhà nghỉ, các TS thấy Dương Công Thành (1995, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ việc. Bởi lẽ, lúc 23 giờ ngày 9-7, Thành đi cùng với 2 thanh niên khác đến nhà nghỉ để thuê phòng 303 nhưng đến 2 giờ ngày 10-7 thì Thành và 2 bạn đi về. Xác minh nhanh nhân thân của Thành, TS biết được đối tượng này nghiện ma túy và đã nhiều lần đi cai nghiện tại Trung tâm 05-06. Thông qua địa phương và người thân, các TS biết được kể từ ngày từ trung tâm cai nghiện về, Thành thường xuyên bỏ nhà đi bụi. Nhiệm vụ truy tìm Thành để làm rõ nghi vấn đã được tổ TS phản ứng nhanh của Đội CSHS CAQ Thanh Khê đặt lên hàng đầu.

Từ thông tin của chủ nhà nghỉ cung cấp cũng như thông qua các mối quan hệ khác của Thành trên facebook, mạng Yahoo..., TS đặc biệt để ý đến mối quan hệ của Thành với một người bạn gái. Qua đó, phát hiện Thành thường hẹn đi chơi với Nguyễn Lục Mỹ Ly (1996, trú đường Ngô Gia Tự, Đà Nẵng). Thế nhưng khi đến địa chỉ nói trên, Ly không có mặt ở nhà. Suốt mấy ngày liền các TS tập trung xác minh nhiều nguồn tin và bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh thông, đến chiều 25-7, TS phát hiện Dương Công Thành và Nguyễn Lục Mỹ Ly xuất hiện tại địa bàn Q. Sơn Trà nên yêu cầu về cơ quan CA để làm rõ một số vấn đề. Lúc đầu, Thành không thừa nhận hành vi, nhưng đến 22 giờ cùng ngày, khi TS trưng ra các bằng chứng xác thực thì Thành mới chịu thú nhận.

Theo khai nhận, 23 giờ ngày 9-7, Thành cùng 2 người bạn đến nhà nghỉ Hoàng Vũ thuê phòng 303. Sau khi vào phòng, 2 bạn nằm ngủ, còn Thành đi xuống tầng 2. Khi đến phòng 201, thấy cửa phòng chỉ khép hờ nên đi vào thì thấy 5 người đang ngủ và chiếc túi xách màu đen treo trên móc treo quần áo. Sau khi lấy trộm túi xách, Thành về phòng gọi 2 người bạn dậy rời khỏi nhà nghỉ. Trên đường đi, Thành nói cho 2 bạn của mình nghe việc trộm cắp rồi cả ba đến quán cà-phê tại đường An Trung 1, Sơn Trà (Đà Nẵng). Tại đây, 2 người bạn ngồi uống cà-phê, còn Thành đến nhà chị ruột tìm cách mở túi xách và phát hiện trong đó có 45 triệu đồng, 2 lắc vàng, 2 nhẫn vàng nam, 1 nhẫn vàng nữ, 1 đôi khuyên tai. Trộm được số tài sản lớn, Thành cho 2 người bạn mỗi người 6 triệu đồng, còn lại Thành giữ. Đến 17 giờ ngày 10-7, Thành điện thoại cho người yêu Nguyễn Lục Mỹ Ly đến đón và nhờ Ly chở đi bán vàng. Thành và Ly đến tiệm vàng Ngọc Hòa đường Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng bán 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng nam được 8,1 triệu đồng. Đến ngày 13-7, khi Thành đang ở nhà thì chị ruột đến chơi nên nhờ đem đi bán giúp 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng nam, 1 nhẫn vàng nữ và đôi khuyên tai. Số tài sản này được chị ruột của Thành mang đến tiệm vàng Ngọc Hòa bán được 17 triệu đồng.

Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Dương Công Thành về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra xử lý.

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_152227_truy-ti-m-vi-kha-ch-thue-tro-da-ng-ngo-.aspx