Truy tìm Nhí Tinô - cái tên gây nên nỗi khiếp đảm cho nhiều nữ sinh huyện Nhà Bè

Chiều 29/10, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an H.Nhà Bè cho biết, 14 người (gồm người giám hộ) đã được triệu tập để lấy lời khai về vụ việc một nữ sinh bị đánh, bắt quỳ gối và liếm chân một nhóm nữ sinh khác.

Hình ảnh nữ sinh T.U bị bắt quỳ xuống liếm chân một nữ sinh khác. Ảnh cắt từ clip

Trưa 28/8, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài 2'37” ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm nữ sinh khác đánh đập và làm nhục.

Cụ thể, nữ sinh bị đánh chỉ đứng chịu đòn mà không hề phản kháng, chỉ khóc lóc mặc cho nhóm nữ sinh kia túm tóc, dùng gối đánh vào vùng bụng, trán và vật xuống đất. Nhóm đầu đánh đấm xong thì nhóm khác lại lao vào đánh tiếp rồi kéo lê nạn nhân trên đường.

Cuối cùng, nhóm nữ sinh trên bắt nạn nhân quỳ xuống liếm chân, châm thuốc lá vào tay rồi mới chịu tha mạng.

Một điều đáng lên án nữa là trong lúc vụ việc diễn ra có rất nhiều nữ sinh khác đứng xung quanh. Tuy nhiên, nhóm này không phản ứng hay kêu gọi sự giúp đỡ mà ngược lại còn cổ vũ, dùng điện thoại để quay phim, kích động cho những hành động dã man, phi nhân tính trên.

Được biết, vụ việc xảy ra vào trưa 28/8 tại Khu dân cư Phú Xuân, ấp 3, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM. Nạn nhân là em T.U., học sinh cấp 3 của một trường THPT trên địa bàn.

Thiếu nữ trực tiếp đánh, bắt nữ sinh phải quỳ gối, liếm chân là Đ.T.T.H. (SN 2001, ngụ Q.7) và người đứng ra chỉ đạo, cầm đầu là T.N.H.Y.Y. (SN 2001, biệt danh Nhí Tinô, ngụ P. Cầu Ông Lãnh, Q.1).

Nguyên nhân xảy ra vụ việc được cho là do ghen tuông. Cụ thể, H. có tình cảm với một bạn mới quen, tuy nhiên U. lại đi khen bạn này là “nụ cười có duyên, dễ thương” nên đã làm H. bực tức. Sau đó, H. đã nhờ Nhí Tinô ra tay đánh U. để dằn mặt.

Cơ quan công an cho biết, trong số 14 người đến trụ sở khai báo theo lệnh triệu tập thì chỉ có H., riêng Nhí Tinô được cho là đã bỏ nhà đi cách đây đã 3 ngày. Hiện công an đã phát lệnh triệu tập với cô gái này.

T.N.H.Y.Y. hay Nhí Tinô là cái tên đã gây khiếp đảm cho nhiều nữ sinh của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (H.Nhà Bè, TP.HCM) trong thời gian qua. Các em cho biết, Nhí Tinô đã từng đánh rất nhiều bạn khác nhưng không ai dám báo cáo sự việc vì lo sợ sẽ bị Nhí Tinô và đồng bọn trả thù.

Về phần nữ sinh U., sau khi sự việc xảy ra do quá hoảng sợ nên không dám kể lại việc mình bị đánh với bất kỳ ai, kể cả người trong nhà.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/truy-tim-nhi-tino--cai-ten-gay-nen-noi-khiep-dam-cho-nhieu-nu-sinh-huyen-nha-be-d48938.html