Truy tặng Đại tá Bùi Văn Tùng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203, người đã thảo lời đầu hàng không điều kiện vào ngày 30-4-1975, đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 9-11, tại tỉnh Bắc Giang, Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2 tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203.

Thiếu tướng Trần Danh Khải trao truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Đại tá Bùi Văn Tùng cho đại diện gia đình tại buổi lễ. Ảnh: Trung Kiên

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2, đã trao truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước đối với Đại tá Bùi Văn Tùng cho đại diện gia đình. Đây là sự tôn vinh, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Bùi Văn Tùng.

Đại tá Bùi Văn Tùng (sinh ngày 4-12-1930; quê ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là cán bộ ưu tú thế hệ đầu tiên của Lữ đoàn Xe tăng 203. Tháng 6-1947, ông lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, rèn luyện và trải qua quá trình công tác, chiến đấu, ông được cấp trên tin tưởng giao giữ các chức vụ từ cán bộ trung đội, đại đội, chính trị viên tiểu đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn, Chính ủy Lữ đoàn, đến Phó hiệu trưởng về chính trị Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1, Binh chủng Tăng thiết giáp.

Dù ở bất cứ chức vụ, cương vị nào, Đại tá Bùi Văn Tùng cũng luôn tỏ rõ là người cán bộ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, bình tĩnh, quyết đoán.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân, Đại tá Bùi Văn Tùng (còn gọi là Chính ủy Bùi Tùng) là người đã thảo lời đầu hàng không điều kiện vào ngày 30-4-1975 và buộc ông Dương Văn Minh, Tổng thống chế độ Việt Nam Cộng hòa, đọc trên Đài phát thanh Sài Gòn. Ông cũng thay mặt Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp nhận đầu hàng của ông Dương Văn Minh, đánh dấu thời khắc chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

Đại tá Bùi Văn Tùng qua đời hồi tháng 2-2023, hưởng thọ 94 tuổi.

Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/truy-tang-dai-ta-bui-van-tung-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-20231109181716923.htm