Truy nóng trong đêm hai đối tượng dùng hung khí chống người thi hành công vụ

Bị lực lượng chức năng kiểm tra khi có dấu hiệu phạm pháp trong đêm khuya, hai đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1997) và Võ Đức Mười (SN 1990, cùng trú xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, Bình Phước) đã manh động dùng hung khí tấn công tổ công tác hòng tẩu thoát.

Ngày 17/3/2024, Công an thị xã Phước Long, Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Dũng (SN 1997) và Võ Đức Mười (SN 1990, cùng trú xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, Bình Phước) để xác minh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Võ Đức Mười

Đối tượng Phạm Văn Dũng

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 16/3/2024, Tổ công tác Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long do Thiếu tá Tống Văn Thỏa, Phó trưởng Công an phường làm tổ trưởng, cùng một số thành viên tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn.

Khi đến khu vực khu phố 1, tổ công tác phát hiện có 2 đối tượng cùng đi trên chiếc xe máy BS: 93H1-375.77, có biểu hiện nghi vấn phạm pháp nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo khoảng 05 km thì chặn được xe của chúng.

Hung khí gây án

Lập tức, hai đối tượng liền rút dao tấn công các thành viên tổ công tác khiến anh Nguyễn Minh Hiến- Bảo vệ dân phố bị thương ở cánh tay. Sau đó, lực lượng Công an khống chế bắt được 01 đối tượng, đối tượng còn lại bỏ chạy.

Với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, tổ công tác tiếp tục đuổi theo, truy bắt đối tượng. Đến rạng sáng 16/03/2024, đối tượng còn lại đang lẩn trốn tại xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, Bình Phước đã bị bắt giữ.

Phương tiện gây án

Tại cơ quan Công an, chúng khai nhận tên là Dũng và Mười, do nghiện ma túy nên rủ nhau đến khu vực thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng để trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Do không phát hiện tài sản sơ hở của người dân nên cả hai đi về khu vực Suối Tân, khu phố 1, phường Phước Bình và chặt trộm được 1 quầy dừa trái. Khi chở đi được khoảng 100m thì gặp tổ tuần tra của Công an phường nên tăng ga bỏ chạy và bị bắt giữ sau đó.

Anh Nguyễn Minh Hiến và vết dao đâm trên cánh tay

Sau khi hoàn thành hồ sơ ban đầu, cùng ngày, Công an phường Phước Bình đã bàn giao 2 đối tượng cùng vật chứng cho Công an thị xã Phước Long tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MINH KHÁNH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-giu-hai-doi-tuong-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu_160087.html