Truy bắt hung thủ giết người chỉ vì một câu nói đùa

Chỉ vì một câu nói đùa, Hiếu ra tay sát hại chủ nhà. Sau khi gây án, Hiếu liên tục thay nơi ở, hình dạng bên ngoài… để lẩn trốn sự truy đuổi của các cơ quan chức năng.

Ngày 14/1, Đại tá Vi Đức Bảo – Trưởng phòng Truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (thường gọi Hiếu trọc, ngụ xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ về tội Giết người .

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 9h sáng ngày 06/09/2014, Hiếu cùng một người bạn tên Hùng tới lán của ông Đặng Văn Bốn (SN 1974, xã Đắk R’moan, TX.Gia Nghĩa) chơi. Do vợ chồng ông Bốn đang đi làm rẫy nên trong lán không có ai, nên Hùng và Hiếu nằm lại chiếc võng được mắc ở trước lán chờ vợ chồng chủ nhà về.

Đến trưa cùng ngày, vợ chồng ông Bốn đi làm rẫy về. Vừa về đến trước lán, thấy Hiếu và Hùng đang nằm chơi trên võng, phía dưới đất bừa bãi đồ ăn nên ông Bốn liền mở miệng nói đùa: “Thằng này mà lệch sóng với tao, tao đâm chết”. Vừa nói ông Bốn vừa cười rồi đi thẳng ra phía sau lán để rửa ráy chân tay.

Nghe chủ nhà nói vậy, Hiếu liền chạy đi lấy một con dao (rựa) rồi dùng chăn phủ kín để sẵn bên người. Thấy ông Bốn từ bể nước bước vào lán, Hiếu lẳng lặng bước đến phía sau ông Bốn rồi chém mạnh vào lưng nạn nhân.

Mặc cho ông Bốn lên tiếng thanh minh: “Anh làm gì mà em chém anh” rồi bỏ chạy, Hiếu vẫn tiếp tục đuổi theo nạn nhân. Sau khi dùng chân đá nhiều cái vào mặt nạn nhân, Hiếu lên tiếng thách thức: “Lúc nãy mày muốn tao đâm mà”.

Thấy ông Bốn bị Hiếu dùng rựa chém nên Hùng liền chạy lại can ngăn thì bị này tát cho hai cái. Chỉ đến khi vợ ông Bốn chạy vào lạy lục xin Hiếu tha mạng cho chồng mình, thì y mới chịu ngừng tay và lên xe rời khỏi hiện trường.

Ông Bốn được gia đình đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Cùng lúc đó, sự việc được người dân trình báo lên cơ quan chức năng địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ án từ chính quyền địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cùng với lời khai của những người có liên quan đến vụ việc các điều tra viên xác định Hiếu chính là hung thủ ra tay sát hại ông Bốn.

Đến ngày 18/9/2014, xác định Hiếu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã toàn quốc với đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Trung Hiếu về tội Giết người.

Là một đối tượng nhiều lần vào tù ra tội nên Hiếu tỏ ra vô cùng ranh mãnh. Biết các cơ quan chức năng sẽ sớm truy tìm mình, nên sau khi rời khỏi địa phương Hiếu cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân. Không những vậy, Hiếu còn thường xuyên thay đổi chỗ ở của mình. Trong suốt thời gian trốn nã, Hiếu không ở lại bất cứ nơi nào quá sáu tháng.

Do Hiếu trọc để râu, để tóc, thay đổi hoàn toàn hình dạng bề ngoài gây rất nhiều khó khăn cho các trinh sát trong quá trình truy bắt. (Ảnh Cơ quan CSĐT)

Ngay sau khi tiếp nhận lệnh truy nã từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo Phòng Truy nã Công an tỉnh Đắk Nông xác định Hiếu là đối tượng đặc biệt manh động cần sớm cách ly khỏi xã hội nên tung toàn bộ lực lượng khẩn trương vào cuộc nhằm truy bắt y.

Thế nhưng, suốt một thời gian dài những thông tin ban chuyên án thu được về Hiếu chỉ là con số không tròn trĩnh khi Hiếu vẫn bặt vô âm tín.

Đến cuối năm 2016, sau một thời gian dài kiên trì lần theo các mối quan hệ của Hiếu với các đối tượng giang hồ cộm cán từng cải tạo chung với y trước đây, các trinh sát phát hiện được Hiếu đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Từ những thông tin hết sức quý giá đó, các trinh sát tiến hành bám sát mục tiêu. Thế nhưng, tại đây các trinh sát không phát hiện thấy bất cứ đối tượng có ngoại hình giống Hiếu. Nên yêu cầu ban chuyên án xác minh lại thông tin trên.

Trong lúc chờ đợi việc xác minh lại thông tin, các trinh sát tiếp tục bám sát địa bàn được cho là Hiếu đang lẩn trốn. Đúng lúc này, các trinh sát tình cờ phát hiện một đối tượng có hình săm trên người giống hệt Hiếu. Tuy nhiên đối tượng này lại để tóc dài, thân hình mập mạp khác hẳn so với hình dạng của Hiếu trước đây.

Cùng lúc đó, tổ công tác nhận được tin báo từ lãnh đạo phòng cho hay Hiếu đang lẩn trốn tại đây và yêu cầu các trinh sát áp sát đối tượng để tránh bắt nhầm người. Thế nhưng việc tiếp cận Hiếu hết sức khó khăn, khi hàng ngày ngoài việc xuất hiện ở chợ cá thu tiền bảo kê, thì suốt thời gian còn lại y không chịu tiếp cận với người lạ trừ đám đàn em thân tín.

Để tiếp cận được với Hiếu, các trinh sát phải cải trang thành tiểu thương buôn bán cá tại chợ. Sau nhiều ngày chờ đợi, các trinh sát cũng tiếp cận được với Hiếu.

Đến đầu tháng 1/2017, sau nhiều lần tiếp cận thành công Hiếu các trinh sát quyết định vây bắt đối tượng Hiếu khi y đang đi thu tiền bảo kê của các tiểu thương.

Lúc đầu, y lớn tiếng hô hoán kêu các trinh sát bắt nhầm người để tìm cách trốn thoát. Thế nhưng, khi nghe các trinh sát đọc rõ tên tuổi cùng hành vi phạm tội của mình. Hiếu đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đến chiều cùng ngày, sau khi hoàn thiện hồ sơ Hiếu được Phòng Truy nã Công an tỉnh Đắk Nông di lý về Đắk Nông để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/truy-bat-hung-thu-giet-nguoi-chi-vi-mot-cau-noi-dua-a178322.html