Truy bắt 2 tên cướp xe máy

X.S

(Cadn.com.vn) – 19 giờ 30 ngày 7-11, một phụ nữ trẻ hốt hoảng vào phòng trực ban hình sự CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trình báo nội dung vừa bị cướp xe máy. Sau khi được động viên, trấn tĩnh, phụ nữ này cho biết tên Uông Thị Nhi (1988, trú xóm 1, xã Xuân Đan, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Chị Nhi kể: 19 giờ, khi đang điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 38N1- 089.01, lưu thông trên QL8B, đoạn qua thôn An Tiên, xã Xuân Giang (H. Nghi Xuân) thì bị 2 nam thanh niên cầm dao bất ngờ lao ra giữa đường chặn xe chị lại.

Quá sợ hãi vì thân cô giữa chốn đồng không mông quạnh, chị phải dừng xe. Chưa kịp trấn tĩnh, chị đã bị một đối tượng kề dao vào cổ bắt bước ra khỏi xe. Không dám chống cự, chị làm theo lời của 2 tên cướp. Khi chị bước xuống, 2 đối tượng này nhanh chân leo lên xe và phóng vút đi theo hướng TT Xuân An. Khi 2 tên cướp khuất dạng chị mới hoàn hồn, nhờ người dân chở tới CAH Nghi Xuân trình báo.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tối tượng gây án hết sức manh động và liều lĩnh, lãnh đạo CAH Nghi Xuân tổ chức họp khẩn và cử một tổ công tác gồm các TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét theo dấu vết nóng.

Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Ngọc Tuệ

Lấy lời khai của người bị hại, nhận diện chân dung đối tượng, các TS, ĐTV nhận định, đối tượng sau khi thực hiện hành vi xong có thể di chuyển vào hướng TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hoặc sang địa bàn TP Vinh (Nghệ An) nên tổ công tác đã chia thành 2 mũi truy tìm. Mặc trời mưa như trút, các TS, ĐTV vẫn bám sát các cung đường nhằm nhận diện chiếc xe tang vật và các nghi can gây án. Đến 21 giờ cùng ngày, tổ công tác tại TP Vinh phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển chiếc xe Air Blade BKS 38N1-089.01 của chị Nhi nên truy đuổi.

Phát hiện có người bám theo, 2 đối tượng này đã tăng ga hòng cắt đuôi. Cuộc rượt đuổi trong mưa vô cùng nguy hiểm, mặc cho đối tượng liên tục thay đổi cung đường, lạng lách đánh võng và sử dụng dao đe dọa, chống trả khi bị tiếp cận, tổ công tác vẫn kiên trì bám sát với quyết tâm bắt bằng được đối tượng. Truy đuổi đến khu vực chợ Quang Trung, P. Quang Trung, TP Vinh, TS đã ép được chiếc xe của đối tượng vào lề đường. Đối tượng ngồi sau nhanh chóng bị khống chế, đối tượng còn lại lợi dụng trời mưa và đêm tối phóng xe chạy trốn vào khu dân cư. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ trên người đối tượng bị bắt 2 con dao, 1 ĐTDĐ và một số tang vật khác. Ngay sau đó, đối tượng này được di lý về CAH Nghi Xuân để điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân, đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Trung Kiên (1978, trú P. Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An). Kiên thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai đồng bọn gây án vừa bỏ trốn là Nguyễn Ngọc Tuệ (1983, cũng trú P. Hưng Bình, TP Vinh).

Tang vật vụ án và hung khí gây án.

Theo đó, do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên Kiên cùng Tuệ bàn nhau sang địa bàn Nghi Xuân để cướp tài sản. Sau khi chuẩn bị hung khí là 2 con dao, Kiên - Tuệ bắt taxi sang khu vực cánh đồng vắng trên QL8B thuộc địa bàn thôn An Tiên, xã Xuân Giang để gây án. 19 giờ, phát hiện ánh đèn xe máy đang đi tới, cả hai quyết định hành động. Chẳng mấy khó khăn, chúng đã khống chế nạn nhân là chị Nhi để cướp xe và chạy về TP Vinh tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa tẩu tán được tang vật thì bị lực lượng CAH Nghi Xuân bắt giữ.

Từ lời khai của Nguyễn Trung Kiên, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân tiếp tục triển khai kế hoạch bắt giữ Nguyễn Ngọc Tuệ. Sau hơn 2 ngày triển khai lực lượng, phối hợp với CATP Vinh, đến 17 giờ 30 ngày 9-11, tổ công tác phát hiện và bắt được Tuệ tại một quán Internet trên đường Nguyễn Thái Học, TP Vinh. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đã thu giữ chiếc xe máy tang vật do Kiên và Tuệ cướp của chị Nhi. Được biết, Kiên và Tuệ là 2 đối tượng hết sức manh động, nguy hiểm và nghiện ma túy nặng, đặc biệt, Tuệ đã có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cùng tiền sự đưa vào trung tâm chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 10-11, sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Ngọc Tuệ về hành vi “Cướp tài sản” để tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_157568_truy-ba-t-2-ten-cuo-p-xe-ma-y.aspx