Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, Hải Dương: Những bước chuyển mình đáng ghi nhận

Ra đời năm 1979, tiền thân là Trường cấp II, III Thanh Bình; đến năm 1986 được đổi tên thành Trường trung học phổ thông Nguyễn Du. Những năm trước đây nhà trường gặp không ít khó khăn. Rồi bằng sự quyết tâm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nơi đây, trường ngày càng có những bước chuyển mình đáng phấn khởi.

Nhiều năm sau ngày thành lập nhà trường vẫn gặp không ít khó khăn: Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập thiếu thốn, đầu vào của học sinh hầu hết có xuất phát điểm thấp; chất lượng giáo dục chưa xứng tầm một ngôi trường trên địa bàn thành phố. Đội ngũ giáo viên vì thế mà có trường hợp thiếu mặn mà với nơi công tác… đây là nỗi trăn trở của các cấp quản lý giáo dục cũng như cán bộ, giáo viên nơi đây. Rồi bằng sự quyết tâm từ việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên đứng lớp, bộ phận chuyên môn cùng với sự thống nhất cao cả về tư tưởng và hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên nên ngày càng có những đổi thay rõ rệt: Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; Tỷ lệ học sinh lên lớp khối 10, 11 đạt 100%, trên 30% học sinh khối 12 thi đỗ đại học.

Tỷ lệ học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp được nâng lên cả về chất lượng và số lượng. Nhiều tập thể, cá nhân được cấp trên biểu dương khen thưởng. Năm học 2015- 2016 trường đạt 02 giải Khuyến khích môn Tin học và môn Toán. Có 07 bài dự thi dạy học chủ đề tích hợp cấp tỉnh đã có hai sản phẩm được dự thi Quốc gia và đạt 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích; Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” trường có 05 đề tài tham gia cấp tỉnh thì 02 đề tài được dự thi Quốc gia, trong đó một đề tài đạt giải Khuyến khích. Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật trường có 03 đề tài tham gia cấp tỉnh đã đạt 01 giải Nhì, 01giải Ba, 01 giải Khuyến khích. Kết quả này tuy chưa cao so với các trường khác trong khu vực nhưng lại là sự chuyển mình đáng phấn khởi của nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho giải Nhất cuộc thi.

Từ kết quả trên đã tạo động lực để nhà trường tiếp tục vươn lên, điểm nhấn quan trọng là việc hướng dẫn, khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường; đẩy mạnh văn hóa đọc gắn với đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Phương Kim Cánh- Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Chúng tôi xác định việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường lần này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là những hoạt động thiết thực chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bởi vậy từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện luôn có sự thống nhất cao từ lãnh đạo đến các tổ chuyên môn và giáo viên, thực tế năm học 2015-2016 trường đã tham gia thi và đạt giải cấp tỉnh chương trình này. Năm học 2016-2017 nhà trường quyết tâm tổ chức cuộc thi cấp trường tại trường để có sức lan tỏa mạnh. Hưởng ứng chương trình đã có 29 ý tưởng tham gia, qua sơ khảo còn 15 ý tưởng và đến nay có 09 dự án được trưng bày tại trường để giáo viên, học sinh cùng trải nghiệm. Cuộc thi ngày 14/11/2016 được diễn ra tại trường hết sức sôi nổi, nghiêm túc, hấp dẫn với sự chuẩn bị công phu của các nhóm dự án, kết quả: Dự án sử dụng rơm rạ chiết rút xenlulozo, hemixenlulozo sản xuất mặt nạ giấy lớp 12A đạt giải Nhất, dự án hạn chế ô nhiễm nguồn nước tại làng nghề Lộ Cương lớp 12E đạt giải Nhì, 02 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

Qua cuộc thi cho thấy đây không chỉ là sự dầy công nghiên cứu, miệt mài sáng tạo của học sinh mà còn là niềm vui, niềm tự hào của nhà trường bởi các em đã dâng lên các thầy, cô những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa trí tuệ. Thành công của cuộc thi lần này đã tạo ra bước đột phá mới giúp thầy và trò Trường trung học phổ thông Nguyễn Du có thêm động lực, tiếp tục vươn lên đạt nhiều thành tựu mới.

KIM CƯƠNG

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nhung-buoc-chuyen-minh-dang-ghi-nhan/