Trường tốp giữa thu hút mạnh cả 2 nguyện vọng

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa chính thức công bố số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2013 - 2014. Theo đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập và lớp không chuyên năm nay là 49.428 và có 71.278 học sinh đăng ký dự thi.

Theo đánh giá của chuyên gia tuyển sinh, xu hướng chọn trường theo NV của học sinh Hà Nội đã thực tế hơn rất nhiều, các em đã chọn những trường tốp giữa có điểm chuẩn NV1 ở mức vừa phải (dao động ở mức từ 45 đến 50 điểm) để đăng ký cả hai NV.

Do đó, có những trường như THPT Quốc Oai có số thí sinh đăng ký NV1 nhiều nhất với 1.208 hồ sơ; THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có 1.181 thí sinh đăng ký NV; THPT Ngô Thì Nhậm có 1.005 NV1; THPT Yên Hòa có 1.113 NV1; THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) và THPT Chương Mỹ A đều có 1.002 NV1.

Đặc biệt, có những trường dẫn đầu số lượng NV1, 2 như THPT Nguyễn Văn Cừ có 2.099 NV1, 2; THPT Quang Trung (Đống Đa) có 2.432 NV1, 2; THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân) có 2.411 NV1, 2.

Những trường dẫn đầu về điểm chuẩn như Chu Văn An, Kim Liên thì số lượng NV1 chiếm tới trên 90%, còn lại là NV2, bởi chỉ những học sinh thực sự có khả năng mới dám đầu quân vào những trường này (vì nếu hạ điểm chuẩn, chỉ lấy chỉ tiêu theo NV1 mà thôi).

Sau đây là số lượng NV1 – NV2 của một số trường THPT được thí sinh và phụ huynh quan tâm: Phan Đình Phùng 941 – 50; Phạm Hồng Thái 797 – 593; Nguyễn Trãi – Ba Đình 807 – 896; Tây Hồ 817 – 1170; Trần Phú – Hoàn Kiếm 793 – 27; Việt Đức 912 – 69; Thăng Long 852 – 8; Trần Nhân Tông 896 – 810; Đoàn Kết – Hai Bà Trưng 448 – 864; Kim Liên 1.167 – 37; Lê Quý Đôn – Đống Đa 1.131 – 63; Đống Đa 825 – 775; Quang Trung – Đống Đa 885 – 1.547; Nhân Chính 818 – 145; Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân 805 – 1.606; Yên Hòa 1.113 – 136; Cầu Giấy 823 – 894; Đại Mỗ 377 – 1.396; Ngọc Hồi 598 – 30; Ngô Thì Nhậm 1.005 – 649; Việt Nam – Ba Lan 767 – 602; Trương Định 849 – 168; Hoàng Văn Thụ 631 – 83; Lê Quý Đôn – Hà Đông 1.181 – 8; Quang Trung – Hà Đông 445 – 162; Lê Lợi – Hà Đông 60 – 56…

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh vẫn có cơ hội thay đổi NV dự tuyển bằng cách nộp đơn tại các phòng GD&ĐT trong 2 ngày 27 và 28/5. HS chỉ được thay đổi NV dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh (KVTS) đã đăng ký; HS không được phép thay đổi NV sau khi đã đăng ký NV dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/5/199825.cand