Trường THCS Đống Đa tổ chức chuyên đề phòng chống ma túy học đường

Hơn 1300 học sinh Hà Nội được tuyên truyền về tác hại của ma túy và các kĩ năng phòng chống ma túy xâm nhập học đường.

Chuyên đề Phòng chống ma túy học đường tại Trường THCS Đống Đa thu hút sự quan tâm của các em học sinh.

Sáng 28/10, Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức chuyên đề Phòng chống ma túy học đường nhằm giúp học sinh trang bị thêm các kiến thức, kĩ năng về phòng chống ma túy và có những trải nghiệm trực quan để tránh xa tệ nạn này. Chuyên đề được thực hiện dưới sự tư vấn của Báo Giáo dục và Thời đại.

Dự chương trình có ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại; ông Nguyễn Quang Sơn - Phó chủ tịch UBND phường Kim Liên; bà Đinh Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa cùng toàn thể các thầy cô giáo, đại diện cha mẹ học sinh và hơn 1300 em học sinh khối 8, 9 của trường.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề về phòng chống ma túy học đường tại Trường THCS Đống Đa.

Trong chuyên đề, báo cáo viên đã chỉ ra cách nhận biết về các thể loại ma túy cho các em học sinh.

Báo cáo viên chỉ ra các loại ma túy trong đó có thuốc lắc dưới dạng hình ảnh trực quan để học sinh dễ dàng nhận diện.

Trong khoảng thời gian 90 phút, báo cáo viên của chuyên đề là thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn - Đội phó Đội Tổng hợp, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh - đã trao đổi, chia sẻ, giải đáp thắc mắc để giúp học sinh hiểu rõ hơn về các loại hình ma túy như thuốc phiện, ma túy cần sa, ma túy đá, ma túy thuốc lắc, ma túy ketamine, các chất có tác dụng tương tự ma túy như bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn, ma túy đã và đang tìm cách xâm nhập môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, gây ra những hậu quả khó lường. Học sinh là những đối tượng mới lớn, trong độ tuổi hình thành nhân cách nên dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê, thích trải nghiệm những cái mới và muốn thể hiện bản thân nên nhanh chóng trở thành mục tiêu tội phạm ma túy hướng tới.

Nhiều kiến thức bổ ích được báo cáo viên truyền tải đến học sinh Trường THCS Đống Đa.

Trong chuyên đề, học sinh được hướng dẫn nhận biết về hình thức của ma túy để biết cách phòng tránh.

Các đối tượng đã lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để bào chế rất nhiều dạng chế phẩm ma túy thế hệ mới và được đánh giá là cực độc so với ma túy truyền thống. Các dạng ma túy mới có hình thức bắt mắt thu hút sự tò mò, muốn tìm hiểu, khám phá của giới trẻ, vừa che mắt cơ quan chức năng khi khám phá, phát hiện.

Bên cạnh đó, thuốc lá điện tử hay là thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng xâm nhập vào các trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Thời gian gần đây, số học sinh tiếp cận thuốc lá điện tử được bán trôi nổi và tràn lan trên mạng, có em còn bị ngộ độc một số chất ma túy thế hệ mới có trong thuốc lá điện tử.

Nhiều nội dung kiến thức được thực hiện dưới dạng trò chơi trả lời câu hỏi giúp học sinh hứng thú.

Học sinh Trường THCS Đống Đa hào hứng tham gia chuyên đề về phòng chống ma túy học đường.

Học sinh Trường THCS Đống Đa tích cực tương tác, trả lời câu hỏi của báo cáo viên.

Qua buổi chuyên đề, báo cáo viên đã truyền tải những kiến thức cần thiết nhất để giúp học sinh có thể tự phòng tránh cho bản thân mình trước những hiểm họa và tác hại của ma túy. Thông điệp của chuyên đề là: “Đừng thử ma túy dù chỉ một lần, đừng theo rủ rê đi tìm cảm giác lạ. Khi dính vào ma túy dù chỉ một lần là tự hủy hoại đời mình. Hãy đồng lòng cùng tránh xa ma túy, quyết tâm nói không với ma túy”.

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Đống Đa đã có thêm những kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó các em học sinh có sự chuyển biến về nhận thức khi luôn "Nói không với ma túy" và có hành động tự giác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm ma túy.

Học sinh chăm chú lắng nghe chuyên đề bổ ích này và có thêm nhiều kiến thức về phòng chống ma túy.

Qua chuyên đề, học sinh có thêm nhiều kiến thức, kĩ năng để phòng chống tệ nạn ma túy.

Bà Đinh Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa chia sẻ: Ma túy xâm nhập học đường là một chủ đề nóng mà các nhà trường đều quan tâm. Báo cáo viên và các khách mời đã triển khai tiết chuyên đề đúng và trúng với nhu cầu và tình hình thời sự mà trường THCS Đống Đa, cùng các phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh quan tâm. Học sinh đã tham gia tiết chuyên đề rất sôi nổi và có sự tương tác hiệu quả với báo cáo viên.

Các đại biểu dự chương trình tại Trường THCS Đống Đa.

Học sinh giao lưu cùng báo cáo viên tại chuyên đề.

Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa Đinh Thị Vân Hồng tặng hoa báo cáo viên.

Những kiến thức được phổ biến rất hữu ích với các thầy cô giáo, phụ huynh và nhất là với các em học sinh nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy xâm nhập học đường. Thời gian tới, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Báo Giáo dục Thời đại, của các báo cáo viên để tổ chức thêm các chuyên đề dành cho lứa tuổi học sinh THCS, góp phần xây dựng trường THCS Đống Đa an toàn, hạnh phúc.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giup-hoc-sinh-thcs-tranh-xa-cam-do-cua-te-nan-ma-tuy-post659120.html