Trưởng thành từ sự trở về

Sự tự tin và bản lĩnh khi lựa chọn đi nước ngoài làm việc của các bạn trẻ người Đồng Tháp đã mang về không chỉ với số vốn tích lũy từ hàng trăm triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng, mà còn giúp các bạn trưởng thành hơn khi học hỏi tác phong công nghiệp, văn hóa của người bản xứ để khi trở về sẵn sàng bắt nhịp với công việc mới ngay trên quê hương.

Anh Hoàng Thiện Hưng và sản phẩm của Công ty Yến Sào Tràm Chim

Những trải nghiệm quý giá

Quyết định sang Hàn Quốc làm việc là quyết định khá táo bạo của anh Hoàng Thiện Hưng ngụ Khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. Ban đầu anh chỉ suy nghĩ đơn giản là đi kiếm tiền để cải thiện cuộc sống mặc dù những người thân trong gia đình khá lo lắng, không ủng hộ. Khi sang Hàn Quốc làm việc, anh dần thích nghi và học hỏi được rất nhiều điều từ văn minh trong ứng xử, giao tiếp cho đến thiết bị làm việc hiện đại chủ yếu sử dụng robot và học cách quản lý công nhân của các ông chủ nơi công ty anh làm việc. Những ngày tháng lao động vất vả ở xứ người, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bản thân anh luôn quyết tâm vượt qua, từ rèn luyện ngôn ngữ tiếng Hàn đến tiếp nhận những kinh nghiệm từ những người đi trước. Ngày tháng ở Hàn Quốc dần trôi qua, công việc thuận lợi, anh Hưng dần thích nghi và tiếp nhận văn hóa, phong cách làm việc hiện đại của xứ sở kim chi từ cách kinh doanh, vận hành thiết bị, quản lý nhân sự.

Sau khi hết hạn hợp đồng trở về nước với số vốn tích lũy từ những ngày lao động tại Hàn Quốc, anh Hoàng Thiện Hưng đầu tư bất động sản, cất nhà mới, mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Trong lần tham quan khu làm nhà yến tại Nha Trang, anh có ý tưởng khởi nghiệp nuôi yến tại quê nhà. Nghĩ là làm, anh nghiên cứu, tìm hiểu cách làm, cộng với những kiến thức, kỹ năng được rèn luyện từ khi sang Hàn Quốc làm việc, nhà nuôi yến của anh hoàn thành và mang lại hiệu quả. Hiện tại, anh Hưng là giám đốc Công ty Yến Sào Tràm Chim, cơ ngơi khang trang. Anh Hưng kể: “Kinh nghiệm học được khi làm việc tại Hàn Quốc từ cách giao tiếp bán hàng sản phẩm địa phương và quản lý nhân sự, giúp tôi rất nhiều khi mở cơ sở kinh doanh yến sào. Hoạt động kinh doanh khấm khá, thu nhập ổn định, tôi rất vui vì quyết định của bản thân khi sang Hàn Quốc rất đúng đắn. Sau khi về quê khởi nghiệp, tôi được lãnh đạo tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm, chính quyền địa phương đến thăm, động viên khi khởi nghiệp”.

Mô hình ngôi nhà úp ngược tại Cơ sở Sa Nhiên Garden - cơ ngơi khang trang của anh Trần Minh Đạo

Tự tin khởi nghiệp

Đến gặp gỡ anh Trần Minh Đạo - chủ cơ sở Sa Nhiên Garden tại TP Sa Đéc, được anh giới thiệu về khu du lịch khang trang Sa Nhiên Garden - đó là kết quả của sự tích lũy nguồn vốn và kinh nghiệm những tháng ngày làm việc tại Hàn Quốc. Suy nghĩ sang nước ngoài làm việc bắt đầu sau khi anh Minh Đạo tốt nghiệp Đại học, lúc đó, anh có ý nghĩ nếu ở Việt Nam đi làm có thể lương sẽ thấp. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh chọn đi Hàn Quốc để có thu nhập cao, trang trải cuộc sống cũng như tháo gỡ khó khăn kinh tế gia đình.

Anh Trần Minh Đạo chăm chút khuôn viên Sa Nhiên Garden

Anh Trần Minh Đạo kể: “Trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, môi trường lao động rất tốt, đất nước của họ có các quy định chặt chẽ về lao động và tác phong công nghiệp của họ rất tuyệt vời, tôi học tập rất nhiều nguyên tắc làm việc nhóm của người Hàn Quốc rất chặt chẽ, đúng giờ, bố trí thời gian làm việc hợp lý. Trong thời gian lao động tại Hàn Quốc, tôi đi du lịch nhiều nơi và qua đó học hỏi rất nhiều điều về du lịch, văn hóa, xã hội. Sau khi kết thúc hợp đồng trở về nước, tôi áp dụng vào việc quản lý nhân viên, các bạn làm việc đúng giờ, vui vẻ khi giao tiếp với khách hàng. Tôi đã xây dựng và khai thác khuôn viên Sa Nhiên Garden mang dáng dấp của du lịch Hàn Quốc rất sạch và xanh”.

Với sự phát triển của mô hình du lịch cộng đồng tại Làng hoa Sa Đéc, anh Đạo đã thay đổi khuôn viên vườn nhà từ một vườn hoa đơn sơ thành khuôn viên Sa Nhiên Garden có mô hình nhà úp ngược với vườn hoa, thuyền buồm, nhiều tiểu cảnh tạo điểm nhấn mới mẻ cho du khách khi đến tham quan.

Người lao động đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp, từ năm 2014 đến 2023, toàn tỉnh có 13.931 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó giai đoạn 2021-2023 là 5.298 lao động, người lao động sang nước ngoài làm việc có mức thu nhập từ 26 - 40 triệu đồng/tháng, tùy thị trường lao động. Hàng ngàn lao động sau khi trở về địa phương không chỉ có số vốn tích lũy để xây nhà, mua đất làm ruộng, vườn mà còn khởi nghiệp mở công ty, thành lập doanh nghiệp bằng chính kỹ năng, kinh nghiệm học được từ những ngày tháng sang nước ngoài làm việc.

Trải qua những ngày tháng lao động ở nước ngoài, hàng trăm lao động Đồng Tháp sau khi hết hạn hợp đồng trở về nước đã có những quyết định mới cho bản thân khi lựa chọn khởi nghiệp. Sự trải nghiệm, kiên trì và tiếp nhận những điều hay từ văn hóa của các nước đến làm việc giúp các bạn tự tin, bản lĩnh hơn và bắt nhịp với công việc mới mang lại cuộc sống sung túc, giàu có trên quê hương Đồng Tháp.

H. An

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/truong-thanh-tu-su-tro-ve-120269.aspx