Trường học của Sơn Tinh dạy trẻ nhận biết sóng thần, thiên tai

Chiến dịch truyền thông toàn diện nhằm nâng cao nhận thức về sóng thần và phòng chống thảm họa thiên tai trong các trường học với tên gọi "Trường học của Sơn Tinh" đã được phát động sáng nay (20/9).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Chiến dịch truyền thông toàn diện nhằm nâng cao nhận thức về sóng thần và phòng chống thảm họa thiên tai trong các trường học với tên gọi "Trường học của Sơn Tinh" đã được phát động sáng nay (20/9) tại trường Trung Học Phổ Thông Cầu Giấy (Hà Nội).

Chiến dịch được triển khai bởi Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Chiến dịch thông qua các chương trình giáo dục, tập huấn về sóng thần và thiên tai nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh tại các trường học được lựa chọn trên khắp Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống Thiên tai cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Với đường bờ biển dài 3.260 km, Việt Nam có khả năng chịu sự tác động từ sóng thần gây ra bởi động đất nằm trong vùng biển phía Tây Philippines.

Tổng Cục Trưởng Trần Quang Hoài cũng cho biết, bên cạnh sự quan tâm cho công tác phòng chống thiên tai nói chung, để ứng phó với nguy cơ động đất, sóng thần, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt và tổ chức thực hiện “Đề án xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao,” thiết lập hệ thống truyền thông tin cảnh báo sóng thần đến các cấp chính quyền, người dân những vùng có khả năng chịu ảnh hưởng.

Đặc biệt, ông Hoài cũng nhấn mạnh, trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước, cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương trước các hiểm hoạ thiên tai. Trong năm 2016, số lượng trẻ em bị thiệt mạng do thiên tai là 44 trẻ và trong 8 tháng đầu năm 2017 số lượng trẻ bị thiệt mạng do thiên tai là 16 trẻ.

Ông Trần Quang Hoài chính thức phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về thiên tai – Trường học của Sơn Tinh . (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Tại buổi lễ, ông Trần Quang Hoài đã chính thức phát động cuộc thi vẽ tranh về thiên tai và phòng chống thiên tai.

“Tôi tin tưởng rằng, Chiến dịch được phát động, công tác phòng chống thiên tai sẽ từng bước đi vào môi trường học tập và chương trình học tập của các em học sinh với mục tiêu “Trường học an toàn bảo vệ sự sống”, góp phần phát triển bền vững đất nước,” ông Hoài nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các em học sinh trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy đã tham gia các vòng thi trả lời câu hỏi liên quan đến các thiên tai như động đất, bão, sóng thần và dán các thông điệp về phòng chống thiên tai lên “cây thông điệp”… Qua đó, nâng cao nhận thức cho các em học sinh trong phòng chống cũng như rèn luyện kỹ năng ứng phó với thiên tai./.

Chiến dịch “Trường học của Sơn Tinh” là một phần của dự án UNDP khu vực về "Nâng cao nhận thức và chuẩn bị ứng phó với Tsunami (sóng thần) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương" nhằm góp phần nâng cao nhận thức về sóng thần ở một số trường học tại 18 quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là dự án khu vực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ và Việt Nam là một trong 18 quốc gia được lựa chọn tham gia.

Mục tiêu của dự án là nâng cao nhận thức chung về thảm họa sóng thần và thiên tai nói chung trong nhà trường. Một trong những hoạt động nổi bật là cùng với cơ quan đầu mối về phòng chống thiên tai của các quốc gia tổ chức 90 cuộc diễn tập tại 90 trường học tại 18 quốc gia tham gia dự án thuộc vùng có rủi ro sóng thần./.

Thanh Tâm (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/truong-hoc-cua-son-tinh-day-tre-nhan-biet-song-than-thien-tai/467116.vnp