Trưởng công an xã siết cổ cô giáo mầm non lĩnh án tù chung thân

Bị người tình chửi bới vì nghi có bạn gái mới, Thông dùng khăn len siết cổ nữ giáo viên đến chết. Gây án xong, ông ta cho xác nạn nhân vào bao tải rồi chở đến bãi rác phi tang.

Ngày 23/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở xét xử lưu động và tuyên phạt mức án chung thân đối với Phạm Văn Thông (45 tuổi, nguyên Trưởng công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) về tội Giết người.

Cáo trạng nêu, từ năm 2010, Thông có quan hệ tình cảm bất chính với chị Lan (43 tuổi, giáo viên một trường mầm non ở Lang Chánh) dù cả hai đã có gia đình.

Thông tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Quỳnh An.

Mối tình vụng trộm sau đó bị hai bên gia đình biết và ngăn cản. Thông cũng bị Đảng ủy, UBND xã Đồng Lương kiểm điểm nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu chấm dứt nhưng hai người vẫn lén lút qua lại.

Tối 10/11/2016, chị Lan nhờ Thông chở đi mua xe máy nhưng không mua được. Trên đường về, do nữ giáo viên nghi ngờ Thông có bạn gái mới nên hai người lời qua tiếng lại.

Trưởng công an tiếp tục chở người tình rẽ vào đoạn đường vắng để tâm sự. Tại đây, người phụ nữ tiếp tục chửi bới và đánh vào người Thông. Tức giận, Thông túm hai đầu chiếc khăn len đang quàng sẵn trên cổ người tình và siết. Vài phút sau, nữ giáo viên tắt thở.

Rất đông người dân địa phương đội nắng theo dõi phiên tòa. Ảnh: Quỳnh An.

Thông sau đó cho xác chị Lan vào bao tải rồi chở vào khu bãi rác cách đó khoảng 500 m để phi tang.

Ngày 14/11/2016, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện. Cùng ngày, cảnh sát triệu tập Thông đến để làm việc. Tại đây, Thông cúi đầu nhận tội.

Trước khi gây án, Phạm Văn Thông là Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã Đồng Lương, đại biểu HĐND xã, Trưởng công an xã.

*Tên nữ giáo viên được thay đổi.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-cong-an-xa-siet-co-co-giao-mam-non-linh-an-tu-chung-than-post748874.html