Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Xuân Tiên

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chiều 9/11, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Tiên, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Tiên.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn, UBND xã Dân Lực và đông đảo Nhân dân thôn Xuân Tiên.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Thôn Xuân Tiên hiện có 328 hộ, với 1.148 nhân khẩu. Năm 2022, thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thời gian qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được Ban Công tác mặt trận thôn Xuân Tiên triển khai và tổ chức thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân. Đời sống của Nhân dân trong thôn từng bước được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Các phong trào văn hóa - văn nghệ được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, số hộ gia đình văn hóa của thôn đạt gần 90%.

Người dân thôn Xuân Tiên dự ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Tiên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả trên các lĩnh vực mà thôn Xuân Tiên đạt được trong những năm qua.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Dân Lực nói chung, thôn Xuân Tiên nói riêng phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đoàn kết trong phát triển kinh tế theo hướng tăng năng suất chất lượng, phát triển đa dạng các ngành nghề dịch vụ - thương mại, từ đó nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng các công trình xã hội như đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - văn nghệ ở khu dân cư, phát triển giáo dục, đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, tăng cường tình làng nghĩa xóm...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Tiên bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Tiên.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Xuân Tiên.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Xuân Tiên.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Xuân Tiên bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và 5 triệu đồng; trao 10 phần quà cho các gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Xuân Tiên.

Nguyễn Đạt

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/truong-ban-to-chuc-tinh-uy-nguyen-van-hung-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-thon-xuan-tien/199330.htm