TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN DƯƠNG THANH BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5 CỦA QUỐC HỘI

Ngày 05/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cà Mau tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương nhằm lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước Kỳ họp thứ Năm của Quốc hội diễn ra tới đây.

Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội và đồng chí Nguyễn Duy Thanh, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân. Ảnh: Quốc Rin

Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau do đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội làm Trưởng đoàn tiếp xúc cử tri tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

Cử tri Hứa Phước Ninh, ấp Chà Là, đề xuất việc tháo gỡ các vướng mắc trong Luật Khoáng sản để địa phương thực hiện việc nạo vét luồng lạch, cửa sông, cửa biển bồi lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất; công bố quy hoạch Đầm Thị Tường cho người dân biết.

Cử tri đề đạt, Phú Thuận nói riêng, Phú Tân nói chung rất cần các tuyến giao thông kết nối để phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Nguyện vọng của người dân Phú Thuận là được hỗ trợ đèn điện thắp sáng tuyến về Khu căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước; cần trùng tu, xây dựng, nâng cấp thêm các hạng mục trong khu di tích như sa bàn, phim tư liệu và có hướng dẫn viên thuyết minh để di tích này có chiều sâu, sức hút hơn.

Cử tri Tô Văn Chuộng, ấp Đất Sét, rất quan ngại về tình hình an ninh mạng khi các thế lực thù địch, các cá nhân phản động dùng môi trường mạng để xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cử tri Chuộng cho rằng: “Nếu mất lịch sử là rất nguy hiểm”, nên việc giáo dục lịch sử trong nhà trường, trong xã hội cần phải được quan tâm rốt ráo hơn nữa.

Cử tri Tô Văn Chuộng, ấp Đất Sét, quan tâm vấn đề đấu tranh với thế lực thù địch, các cá nhân phản động dùng môi trường mạng để xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Ảnh: Quốc Rin

Cử tri Lê Kim Mởn, ấp Vàm Đình, băn khoăn về công trình cung cấp nước sạch tại trung tâm xã được đầu tư hơn 16 năm hiện trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được đầu tư mới; việc giải quyết chính sách người có công tại địa phương vẫn còn một số trường hợp chưa thỏa đáng; việc cần thay đổi quy định về chế độ chính sách cho đối tượng cựu quân nhân sau năm 1975 để thu hút lực lượng này tham gia tổ chức hội cựu chiến binh.

Cử tri Lê Kim Mởn, ấp Vàm Đình, băn khoăn về công trình cung cấp nước sạch tại trung tâm xã được đầu tư hơn 16 năm hiện trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được đầu tư mới. Ảnh: Quốc Rin

Cử tri Nguyễn Hoàng Hận, ấp Rạch Láng, nêu khó khăn về chế độ cho người công tác ở ấp dẫn đến tình trạng khó sắp xếp, hoạt động. Về chính sách nông nghiệp - nông dân - nông thôn, trên thực tế người dân chưa hưởng lợi nhiều. Cụ thể, khi xảy ra dịch bệnh, thiên tai, biến động thị trường thì các doanh nghiệp nhận được chính sách hỗ trợ, ưu đãi, nhưng người dân thì chưa được hỗ trợ tương xứng. Một thực tế khác, dù bộ mặt nông thôn ở Cà Mau có khởi sắc, nhưng kèm theo đó, dư nợ của người dân trong ngân hàng cũng tăng lên.

Về chính sách an sinh xã hội, theo quy định hiện hành, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên sẽ được nhận hỗ trợ. Theo cử tri Nguyễn Hoàng Hận, mức tuổi này so với thực tế người cao tuổi thì là khá cao, ít đối tượng người dân được thụ hưởng.

Bên cạnh đó, cử tri Phú Thuận còn nêu ý kiến về việc địa phương là 1 trong 3 xã An toàn khu của huyện Phú Tân, tuy nhiên người dân chưa nhận được các chế độ đãi ngộ, ưu tiên. Là vùng căn cứ địa kháng chiến, Đảng bộ, dân và quân Phú Thuận mong muốn có được những công trình, di tích xứng tầm để trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng, kết nối phát triển du lịch, và trở thành niềm tự hào chung của quê hương. Luật Nghĩa vụ quân sự quy định tạm hoãn cho đối tượng học đại học, cao đẳng nhưng không có đối tượng học trung cấp là chưa phù hợp.

Cuộc tiếp xúc có sự góp mặt của hơn 80 cử tri xã Phú Thuận. Cùng dự có lãnh đạo huyện Phú Tân. Ảnh: Quốc Rin

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Phú Tân đã thông tin, giải thích, trả lời những vấn đề mà cử tri đặt ra liên quan đến phạm vi trách nhiệm lĩnh vực quản lý. Đồng chí Dương Thanh Bình yêu cầu: “Vấn đề nào, nội dung nào thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ngành cấp tỉnh và của địa phương thì nghiêm túc ghi nhận, nhanh chóng giải quyết, đôn đốc quá trình giải quyết, giám sát kết quả giải quyết và thông tin cụ thể kết quả đến cử tri”.

Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, mong muốn Đảng bộ và Nhân dân Phú Thuận phải nỗ lực hơn, đoàn kết hơn nữa trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Quốc Rin

Biểu dương những thành tựu đạt được của xã Phú Thuận nói riêng, huyện Phú Tân nói chung, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội cho rằng: “Quê hương Phú Thuận là căn cứ địa cách mạng, do đó, việc gìn giữ, phát huy giá trị các công trình, di tích lịch sử - văn hóa gắn với truyền thống hào hùng là nhiệm vụ hết sức vẻ vang, cần sự chung sức đồng lòng của mọi người. Gắn với thực tiễn, việc kết nối giao thông, xây dựng các công trình, di tích, dự án xứng tầm để tạo điều kiện phát triển ngành du lịch tại địa phương là vấn đề hết sức cần thiết. Xã Phú Thuận phải nỗ lực hơn, đoàn kết hơn nữa trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Trưởng Ban Dân nguyện cho biết, những ý kiến, gởi gắm của bà con cử tri Phú Thuận sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tổng hợp, từ đó có ý kiến tại nghị trường Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=75501