Trước giờ G, giới cá cược đổ xô đặt tiền cửa Trump

Hãng tin New York Daily trích dẫn số liệu từ các hãng nhà cái tại Anh cho biết, càng gần tới ngày bầu cử, những người đặt cược tiền vào ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump càng tăng.

Người dân Mỹ chỉ còn 4 ngày nữa để quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo của họ. (Ảnh: AP)

Cụ thể, sau khi FBI tuyên bố tái điều tra vụ bê bối email của bà Clinton thời còn làm Ngoại trưởng Mỹ, tỷ lệ đặt kèo cho bà Clinton giảm chỉ còn 4 ăn 9 so với trước đó bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ là 1 ăn 5 (nhà cái Paddy Power).

“Càng đến gần ngày bầu cử, càng có nhiều người nhảy vào cá cược”, ông Alexander Kostin, nhà cung cấp các dịch vụ cá cược trực tuyến toàn cầu cho công ty Better Collective, Đan Mạch chia sẻ.

Ông Kostin đưa ra dẫn chứng rằng, sau khi bà Clinton bị FBI điều tra vào tuần trước, ông Trump đã thu hút 81% các khoản tiền cược tại Anh. Hiện tại số tiền cược đã vượt 61 triệu USD – tổng số tiền đặt cược trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2012 (số liệu từ trang web Bonuscodebets.co.uk.)

Không chỉ ở Anh, mà tại Ireland, trong số các khoản cược trị giá ít nhất 111.000 USD đổ vào đây, có tới 91% là đặt vào cửa Donald Trump (số liệu được công bố từ Paddy Power Betfair, công ty cá cược lớn nhất Ireland).

Tuy nhiên, ở Mỹ, người dân nước này phải đứng ngoài cuộc bởi luật pháp liên bang cấm đánh bạc trực tuyến với tất cả các môn thể thao và sự kiện chính trị quan trọng.

Thậm chí tại Las Vegas, nơi nổi tiếng với các sòng bạc cũng không được phép đặt cược vì hành động này là một cách để cử tri thông báo sự lựa chọn của mình.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/truoc-gio-g-gioi-ca-cuoc-do-xo-dat-tien-cua-trump-d28408.html