Trung ương Hội CCB giám sát việc thi hành Pháp lệnh CCB tại Bắc Giang

Chiều 14/9, Đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện nghị định của Chính phủ quy định thi hành Pháp lệnh CCB đối với UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi giám sát.

Quang cảnh buổi giám sát.

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công nói chung, CCB nói riêng; đã ban hành đầy đủ các quyết định, chương trình, kế hoạch thực hiện cũng như các quy chế phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành.

Thiếu tướng Lương Hồng Phong phát biểu tại buổi giám sát.

Thiếu tướng Lương Hồng Phong phát biểu tại buổi giám sát.

Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức cũng như đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với việc thực hiện Pháp lệnh CCB Việt Nam. Các chế độ, chính sách đối với CCB đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ. Việc quan tâm, dành nguồn lực cho thực hiện các chính đối với CCB thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với người có công nói chung, CCB nói riêng.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội phối hợp với chính quyền địa phương vận động hội viên, các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây mới, sửa chữa gần 600 nhà dột nát, tổng trị giá gần 10 tỷ đồng; các cấp, ngành đã thăm hỏi, tặng gần 20 nghìn suất quà cho CCB, trị giá gần 8 tỷ đồng. Quan tâm tạo việc làm, giao đất, giao rừng, giao mặt nước cho CCB sản xuất, kinh doanh; đào tạo, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ vốn vay để CCB phát triển kinh tế.

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát.

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát.

Tại đây, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ một số nội dung trong công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện chế độ chính sách, công tác hỗ trợ CCB phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, dột nát; công tác chuyển mã thẻ bảo hiểm y tế…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phan Thế Tuấn đánh giá cao hoạt động của hội CCB các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn giám sát đồng thời mong muốn các kiến nghị của tỉnh sẽ được Đoàn quan tâm. Thời gian tới, Bắc Giang tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị định, quy định liên quan để hoạt động của tổ chức Hội CCB ngày càng hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi giám sát.

Ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Lương Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công nói chung, CCB nói riêng theo các nghị định của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Pháp lệnh CCB trên địa bàn Bắc Giang.

Qua đó tạo điều kiện để tổ chức Hội CCB ở cơ sở hoạt động hiệu quả, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của hội viên CCB.

Thiếu tướng Lương Hồng Phong đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới cần quan tâm một số nội dung: Rà soát lại đối tượng được hưởng chế độ chính sách; cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND giải quyết những vấn đề liên quan chế độ chính sách mới; tiếp tục quan tâm tới hoạt động của hội CCB.

Tin, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/411716/trung-uong-hoi-ccb-giam-sat-viec-thi-hanh-phap-lenh-ccb-tai-bac-giang.html