Trung tâm Y tế Na Hang: Ứng dụng nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị

Trung tâm Y tế huyện Na Hang đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, tạo được niềm tin của người bệnh.

Bác sỹ Trần Tuấn Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Na Hang cho biết: Hiện trung tâm có 14 khoa, phòng với 71 cán bộ, trong đó có 11 bác sỹ chuyên khoa I, 5 bác sỹ, 3 dược sỹ, 9 điều dưỡng và 43 cán bộ khác, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hàng năm, Trung tâm cử gần 20 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo dài hạn và ngắn hạn, nâng cao chuyên môn.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Na Hang kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại Khoa Hồi sức Cấp cứu.

Trong công tác khám, chữa bệnh trung tâm đã nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn về cấp cứu, hội chẩn, kê đơn điều trị. Quy trình khám bệnh được thực hiện khép kín, khi bệnh nhân đến khám lấy số thứ tự, được hướng dẫn đến phòng khám để làm thủ tục khám, lấy thuốc, người bệnh không phải xếp sổ chờ đợi như trước. Các khoa khám bệnh phân chia khu vực, đánh số rõ ràng, dễ nhìn, dễ tìm, kể cả những người lần đầu đến khám. Bệnh viện áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc kết nối giữa các khoa, phòng, giúp quản lý bệnh nhân tốt hơn, hạn chế tình trạng chồng chéo, quá tải khiến người bệnh phải chờ đợi lâu.

Trung tâm đã được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, điều trị như: Máy siêu âm mắt AB; máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt; máy tán sỏi ngoài cơ thể; hệ thống oxy cao áp… góp phần tích cực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Với việc ứng dụng thành công các tiến bộ khoa học, kỹ thuật cao tại trung tâm đã giúp người bệnh giảm bớt chi phí, thời gian do không phải đi xa điều trị.

Là người tham gia trực tiếp các ca phẫu thuật với trang thiết bị hiện đại, bác sỹ Chẩu Văn Dũng, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho rằng, việc đi học chuyên sâu các lớp đào tạo, tiếp cận với trang thiết bị y tế hiện đại là cơ hội giúp các bác sỹ nâng cao tay nghề. Thời gian đầu mới triển khai kỹ thuật mới đòi hỏi độ chính xác cao, lãnh đạo trung tâm đã mời các chuyên gia về hướng dẫn. Vì thế đến nay anh đã làm chủ được kỹ thuật mổ nội soi viêm ruột thừa; phẫu thuật kết hợp xương đùi bằng nẹp vít… Kỹ thuật mới được triển khai là điều kiện tốt cho bệnh nhân trong huyện tiếp cận với kỹ thuật hiện đại trong khám, điều trị bệnh.

Chị Lương Thị Chung, 31 tuổi, xã Khau Tinh (Na Hang) đi kiểm tra lại sức khỏe sau hơn 1 tháng làm phẫu thuật tại Trung tâm Y tế huyện Na Hang. Chị Chung bị tai nạn, người nhà đã đưa chị đến khám tại trung tâm. Qua thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán chị bị gẫy kín xương đùi trái và được chỉ định phẫu thuật bằng nẹp vít. Mặc dù đây là một kỹ thuật mới được triển khai tại trung tâm nhưng chị rất yên tâm với tay nghề của bác sỹ nơi đây. Đến nay, sau hơn 1 tháng điều trị chị đã đi lại được.

Việc thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới tại Trung tâm Y tế huyện Na Hang đã giảm các chi phí đi lại, điều trị cho người bệnh, giảm số bệnh nhân chuyển tuyến trên, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân địa phương.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/trung-tam-y-te-na-hang-ung-dung-nhieu-ky-thuat-moi-vao-kham-va-dieu-tri-142995.html