Trung tâm TDTT quận Ba Đình: Lá cờ đầu của thể thao Thủ đô

Nhiều năm qua, quận Ba Đình là một trong những đơn vị dẫn đầu Thành phố Hà Nội về thành tích thể thao, trong đó Trường Thể thao Thiếu niên 10-10 là nơi phát hiện, bồi dưỡng và cung cấp tài năng thể thao cho Hà Nội. Bên cạnh đó, Ba Đình là nơi có phong trào TDTT phát triển khá đồng đều, số lượng người tham gia tập luyện thường xuyên hiện nay chiếm tỷ lệ gần 45% dân số. Có được thành tích trên là nhờ Trung tâm TDTT quận Ba Đình đã có sự phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan, trường học đóng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Giám đốc Trung tâm TDTT quận Ba Đình cho biết: “ Trung tâm TDTT quận Ba Đình rất quan tâm đối với thể thao học đường. Ngay từ đầu năm, trung tâm đều họp với các trường về việc thi đua giáo dục thể chất giữa các trường. yêu cầu các trường phài hoàn thành tốt nội khóa, trang thiết bị học đầy đủ, cách đánh giá phải đúng theo quy định. Chúng tôi cũng yêu cầu Ban giám hiệu các trường phải kiểm tra thường xuyên công tác giáo dục thể chất. Đối với hoạt động ngoại khóa, các trường đăng ký trường tiên tiến phải có 2 CLB thể thao trở lên. Ba Đình có 100% các trường học có giáo viên chuyên tránh về TDTT. Đối với lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, chúng tôi giúp đỡ họ về chuyên môn để họ tổ chức các hoạt động TDTT ở đơn vị mình. Hàng năm, Trung tâm đều tổ chức các giải thể thao nhằm tạo sân chơi cho người lao động và gắn kết các đơn vị với nhau”.

Để duy trì phong trào luyện tập TDTT, các cán bộ của Trung tâm TDTT quận Ba Đình đã chịu khó bám sát vào mạng lưới cơ sở, tích cực giúp họ về mặt chuyên môn. Trung tâm đã phát huy tối đa tiềm lực của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn cho hoạt động TDTT, từng bước nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa để tạo thêm điều kiện và cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT. Hàng năm, Trung tâm TDTT đã phối hợp chặt chẽ với Phòng GD-ĐT tổ chức tốt HKPĐ và các giải thể thao như: bóng đá, cầu lông, cờ vua, võ thuật, điền kinh, khiêu vũ Aerobic …thu hút nhiều học sinh tham gia. Trung tâm kiểm tra giáo dục thể chất ở tất cả các trường học trong quận hàng năm để xác định được những trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc trong phong trào TDTT của quận. Trung tâm đã tổ chức tổ chức xóa mù bơi cho học sinh trên địa bàn quận; hình thành các cụm văn hóa thể thao cho các phường. Hiện nay cả 14 phường trên địa bàn quận đều có CLB SKNT của người cao tuổi hoạt động rất hiệu quả. Đặc biệt là CLB SKNT người cao tuổi quận Ba Đình đã tạo được tiếng vang lớn.

Cùng với phát triển phong trào TDTT trường học, Trung tâm xác định việc phát triển phong trào TDTT ở khối công nhân viên chức và lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm. Trung tâm đã mạnh dạn đưa bi sắt - một môn thể thao mới vào khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và có kế hoạch hoạt động, xây dựng lực lượng VĐV nòng cốt tham gia thi đấu các giải. Hàng năm, Trung tâm TDTT quận Ba Đình đều tổ chức Giải bóng đá khối CNVC-LLVT quy tụ nhiều đội bóng tham gia. Tính đến nay, trên địa bàn quận hơn 60 cơ quan, đơn vị của các Bộ, ngành, lực lượng vũ trang tham gia phong trào tập luyện TDTT. Nhiều cơ quan, xí nghiệp đã có các khu thể thao dành riêng cho cán bộ, công nhân viên tập luyện hàng ngày như: Công ty in Tiến Bộ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Công ty Nước sạch Hà Nội…

Chính từ sự phát triển phong trào tập luyện TDTT rộng đến mọi tầng lớp mà số lượng người tập luyện thường xuyên trên địa bàn quận đã tăng lên 44,5% và 33,5% gia đình thể thao; 125 CLB TDTT. Quận Ba Đình có đến 80% đơn vị, cơ quan, xí nghiệp, phường , trường học đạt danh hiệu tiên tiến và tiên tiến xuất sắc về TDTT. Đây là con số đáng biểu dương của ngành TDTT quận Ba Đình.

Cùng với việc phát triển phong trào TDTT quần chúng, Trung tâm TDTT quận Ba Đình đã tập trung đầu tư cho các môn thể thao mũi nhọn. Trung tâm đã được thành phố cho quản lý và sử dụng Cung thể thao Tổng hợp Quần Ngựa. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Ba Đình phát huy huy thế mạnh ở một số môn thể thao có thành tích cao như: cầu lông, bóng đá nữ, taekwondo, karatedo, aerobic, khiêu vũ thể thao… Hiện nay, có 8 CLB võ thuật và một số đội tuyển của Hà Nội tập luyện tại Cung thể thao. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tập trung phát triển các môn thể thao thế mạnh, Trung tâm TDTT quận Ba Đình sẽ đưa xe đạp trẻ vào tập luyện, khôi phục lại môn cầu mây

Bằng sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, HLV Trung tâm, ngành TDTT quận Ba Đình vẫn giữ được thành tích nhiều năm liên tục được thành phố Hà Nội trao tặng cờ thi đua, Tổng cục TDTT tặng bằng khen và là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành TDTT Thủ đô. Trung tâm đã vinh dự được nhận Huân chương lao động Hạng Ba (năm 2000) và Huân chương lao động Hạng Nhì (năm 2005); được Ủy ban Olympic Việt Nam tặng bằng khen…

Phương Mai

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tt-quan-chung/trung-tam-tdtt-quan-ba-dinh-la-co-dau-cua-the-thao-thu-do-371-202212.html