Trung tâm 586 – Bộ Tư lệnh 86 đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Chương trình 'Tháng ba biên giới' và 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' là hoạt động quan trọng và ý nghĩa của Trung tâm 586 – Bộ Tư lệnh 86 trong Tháng Thanh niên hàng năm, nhằm hướng về biên giới, biển, đảo quê hương.

Chương trình “Tháng ba biên giới” và “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” của Trung tâm 586 – Bộ Tư lệnh 86 tại đồn Biên Phòng Chiềng Tương, tỉnh Sơn La. (Ảnh trong bài: Trung tâm 586 - Bộ Tư lệnh 86)

Trong khuôn khổ chương trình năm nay diễn ra từ 15 – 18/3, Đoàn viên thanh niên Chi đoàn cơ sở Trung tâm 586 (là đơn vị tác chiến không gian mạng) cùng Hội phụ nữ cơ sở đã đến thăm và tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới; 10 suất quà cho cho phụ nữ nghèo tại đồn Biên Phòng Chiềng Tương, tỉnh Sơn La.

Cán bộ, nhân viên của Trung tâm 586 chuẩn bị quà cho người dân.

Những món quà gần gũi với cuộc sống hàng ngày của người dân như quạt, quần áo, sách vở, bút, lương thực, thực phẩm,… góp phần tiếp thêm động lực động viên các gia đình, phụ nữ vùng biên giới nỗ lực vượt khó, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Người dân rất phấn khởi khi nhận được những món quà thiết thực. Họ cho rằng hoạt động của của Trung tâm 586 nói riêng và hoạt động của Bộ Quốc phòng nói chung hết sức ý nghĩa với các phụ nữ, và các hộ gia đình có điều kiện khó khăn ở trong địa bàn xã.

Thượng tá Trần Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm 586 trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn.

Chủ tịch Hội phụ nữ Trung tâm 586 Nghiêm Thị Tuyết Nhung trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Công Lưu, Chính trị viên đồn Chiềng Tương khẳng định những món quà này thể hiện sự quan tâm, chăm lo tới đồng bào dân tộc thiểu số, tới chị em phụ nữ vùng biên, tới các cháu học sinh vùng đặc biệt khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam.

Đại diện Trung tâm 586 tặng quà Đồn Biên phòng Chiềng Tương (BĐBP tỉnh Sơn La)

Đồng chí Trần Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm 586 cho biết: Kết quả hoạt động nổi bật của chương trình “Tháng ba biên giới” và “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” là đã tạo sức lan tỏa rộng lớn và nhận được sự chung tay của cộng đồng; phát huy tốt truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Với sự giúp đỡ từ chương trình, nhiều hội viên, phụ nữ nghèo ở các xã biên giới đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tá Trần Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm 586 phát biểu tại Chương trình "Tháng ba biên giới" và "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Đồng chí Chính ủy cũng bày tỏ mong muốn, cùng với sự nỗ lực của Bộ đội Biên phòng đồn Chiềng Tương và Hội phụ nữ xã Chiềng Tương, nên tăng cường công tác phối hợp liên ngành và vận động nguồn lực xã hội nên để chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” lan tỏa nhanh chóng. Theo ông, rất cần có sự tổng hợp sức mạnh của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; sự chung tay của nhiều nguồn lực khác nhau trong xã hội để có thể tiếp tục quan tâm chăm lo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng biên giới.

Chương trình “Tháng ba biên giới” và “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” là hoạt động thường niên rất quan trọng của Trung tâm 586. Các hoạt động không chỉ nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên, đảng viên độ tuổi đoàn, hội viên phụ nữ về truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; mà còn giúp bộ đội tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, Đoàn và nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại đơn vị.

Trang Lê

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/trung-tam-586-bo-tu-lenh-86-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-post506709.html