Trung tá Nguyễn Hữu Tản từ trần

Đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Tản (sinh ngày 19-5-1947, quê quán: Xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; thường trú tập thể X25, Bộ Công an, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã từ trần hồi 7h30 ngày 8-11-2016 (tức ngày 9-10 năm Bính Thân).

Đảng ủy và lãnh đạo Cục Kho vận, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Tản, sinh ngày 19-5-1947, quê quán: Xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; thường trú tập thể X25, Bộ Công an, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội; nguyên Phó trưởng Phòng Chính trị - Hậu cần, Cục Kho vận, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an (đã nghỉ hưu). Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương khác.

Do mắc bệnh hiểm nghèo, đồng chí Nguyễn Hữu Tản đã từ trần vào hồi 7h30 ngày 8-11-2016 (tức ngày 9-10 năm Bính Thân) tại nhà riêng.

Lễ viếng từ 7h30 đến 9h30 ngày 10-11-2016 tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 – Bộ Công an. Lễ truy điệu và đưa tang từ 9h30 đến 10h cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Báo CAND

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/trung-ta-nguyen-huu-tan-tu-tran-416355/