Trung tá công an bị chém trọng thương khi can vợ chồng đánh nhau

Đối tượng bất ngờ lấy rìu chém 3 nhát vào đầu và chân, khiến Trung tá Hưng mất nhiều máy và bị thương nặng.

Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa bàn giao đối tượng Vũ Quốc Đạt (SN 1989), trú tại khu Mai Hòa, phường Đông Mai (thị xã Quảng Yên) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ cho phòng Hình sự, Công an tỉnh hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 7/11, Vũ Quốc Đạt có hành vi đánh vợ là chị Nguyễn Thị Kiều Mị (SN 1983) tại nhà riêng. Nhận được tin báo, Công an phường Đông Mai đã cử Trung tá Phạm Thái Hưng, cùng ông Dương Văn Long - bảo vệ dân phố và ông Nguyễn Hữu Hồng - Trưởng khu Mai Hòa đến giải quyết.

Trung tá Hưng đang được điều trị tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an. Ảnh: Tuấn Hương

Khi đến hiện trường, Trung tá Hưng yêu cầu Đạt không được đánh vợ và mời lên Công an phường Đông Mai để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, Đạt đã không chấp hành mà còn lấy rìu bất ngờ chém 3 nhát vào đầu và chân, khiến Trung tá Hưng mất nhiều máy và bị thương nặng. Lúc này, ông Long, ông Hồng ra sức can ngăn cũng bị Đạt xông vào chém.

Thấy Đạt hung hãn và mặc dù bị thương, nhưng Trung tá Hưng cùng bảo vệ dân phố và trưởng khu đã phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên bắt giữ đối tượng Đạt. Đồng thời, thu giữ chiếc rìu Đạt dùng để gây án. Sau đó, 3 người này được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Do vết thương nặng, Trung tá Hưng đã được chuyển lên bệnh viện 198 - Bộ Công an, còn ông Long, ông Hồng vẫn đang điều trị tại bệnh viện trên.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/trung-ta-cong-an-bi-chem-trong-thuong-khi-can-vo-chong-danh-nhau-20161109175150637.htm