Trung Quốc triển khai tên lửa gần biên giới Nga

Một trong ba đội tên lửa đạn đạo liên lục địa "DF-41" (Đông Phong -41) của Trung Quốc có thể đã được triển khai giáp giới với Nga, cụ thể là đông-bắc tỉnh Hắc Long Giang.

Tờ áo Hồng Kông “Apple Daily” dẫn nguồn từ nhóm ảnh xuất hiện trên Internet cho biết, một trong ba đội tên lửa đạn đạo liên lục địa "DF-41" (Đông Phong -41) của Trung Quốc có thể đã được triển khai giáp giới với Nga, cụ thể là đông-bắc tỉnh Hắc Long Giang.

Ảnh minh họa. (Nguồn TASS)

Theo Sputnik, có thông báo rằng quân đội Trung Quốc sẽ bố trí tổng cộng ba lữ đoàn với tên lửa "Đông Phong-41". Một trong những đơn vị này hiện diện trong thành phố Tín Dương thủ phủ tỉnh Hà Nam.

Lữ đoàn thứ hai được cho là đã bố trí tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, còn đơn vị thứ ba — triển khai ở khu vực Tân Cương tây-bắc Trung Quốc, — như tờ báo cho biết. Tầm bay "DF-41" có thể lên đến 14.000 km.

Hồi tháng Tư năm 2016, Bộ Quốc phòng CHND Trung Hoa không giải mật tính năng của "Đông Phong —41". Sau đó, Bộ này thông báo gần đây Bắc Kinh đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm tên lửa. Cơ quan quân sự Trung Quốc gọi cuộc thử nghiệm trong lãnh thổ nước mình là "tiến trình bình thường".

NM (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trung-quoc-trien-khai-ten-lua-gan-bien-gioi-nga-d90819.html