Trung Quốc tăng cường năng lực hải quân

Trung Quốc có khả năng tăng cường một khoản ngân sách đáng kể cho lực lượng Hải quân như một phần của nỗ lực thực hiện tham vọng củng cố sức mạnh trên biển.

Trong bối cảnh chính sách của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về Biển Đông và biển Hoa Đông vẫn khó đoán định, hải quân Trung Quốc ngày càng đóng vai trò nổi bật trong những tháng gần đây nhằm thu hẹp khoảng cách với lực lượng hải quân Mỹ.

Máy bay chiến đấu J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh, tiến hành cuộc tập trận ở Biển Đông tháng 2/2017.

“Đây là cơ hội trong khủng hoảng”, một nhà ngoại giao châu Á nhận định về các động thái của Hải quân Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Bắc Kinh không đưa ra con số cụ thể về ngân sách cho hải quân. Tong năm 2016, quân đội nước này đã được đầu tư vào khoảng 955 tỷ Nhân dân tệ (139 tỷ USD). Tuy nhiên, theo nhà ngoại giao này, con số thực tế còn lớn hơn nhiều.

Trung Quốc sẽ công bố ngân sách quốc phòng cho năm 2017 vào tháng tới trong kỳ họp Quốc hội.

Tàu sân bay Liêu Ninh do Trung Quốc sản xuất.

"Chắc chắn, Hải quân Trung Quốc là đối tượng thụ hưởng phần lớn khoản chi tiêu cho quân đội trong 15 năm qua", ông Richard Bitzinger, Điều phối viên của Chương trình Biến đổi quân sự tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S.Rajaratnam, Singapore cho biết.

“Chúng tôi không biết họ chi bao nhiêu cho Hải quân nhưng có thể suy ra từ chất lượng và số lượng tàu xuất xưởng của họ”, ông nói thêm.

Chỉ trong năm 2016, Trung Quốc đã cho xuất xưởng 18 tàu, thuyền, bao gồm tàu khu trục tên lửa, tàu hộ tống và tàu khu trục tên lửa dẫn đường, truyền thông nhà nước đưa tin.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trung-quoc-tang-cuong-nang-luc-hai-quan-281397.html