Trung Quốc sẽ xây dựng khu du lịch trên núi Everest

Trung Quốc dự định xây khu du lịch trên núi Everest nhằm thu hút khách tới tham quan và quảng bá cho thế vận hội Mùa đông 2022.

Một khu du lịch sẽ được Trung Quốc xây trên núi Everest, phần lãnh thổ thuộc Tây Tạng. Tổ hợp này bao gồm nhà hàng, khách sạn, bảo tàng, cơ sở hướng dẫn leo núi, khu trượt tuyết cùng các dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.

Everest nằm giữa Nepal và Tây Tạng, với độ cao gần 9.000m. Ảnh: Harry Kikstra.

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2019 với chi phí gần 14 triệu USD. Hiện nay, một con đường trải nhựa và bãi đỗ xe ở thị trấn Gangkar trên cao nguyên Tây Tạng đã được hoàn thành.

Dù thời tiết khắc nghiệt, nguy hiểm, nhưng mỗi năm vẫn có hàng trăm nhà leo núi đến chinh phục Everest, chủ yếu đi qua Nepal. Qua kế hoạch này, Trung Quốc hy vọng thu hút nhiều khách du lịch đến Tây Tạng, giúp khu vực này tăng trưởng kinh tế cũng như phổ biến các môn thể thao, quảng bá thế vận hội Mùa đông do Bắc Kinh đăng cai tổ chức năm 2022.

Theo Minh Khang/Vnexpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/trung-quoc-se-xay-dung-khu-du-lich-tren-nui-everest.html