Trung Quốc phủ nhận việc Argentina muốn cắt đứt quan hệ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã lên tiếng phủ nhận việc Argentina muốn cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có một sự hiểu lầm đối với chính sách đối ngoại của Tổng thống Argentina và Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 21/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh dẫn nội dung trả lời phỏng vấn của cố vấn đối ngoại Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei trên hãng tin Nga RIA Novosti, cho rằng đã có sự hiểu lầm về chính sách đối ngoại của Tổng thống Milei. Không nước nào có thể phát triển hợp tác kinh tế thương mại nếu không có quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Argentina và chính phủ nước này coi trong mối quan hệ với Bắc Kinh, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Bà dẫn lời quan chức trên nhấn mạnh, sẽ là “sai lầm nghiêm trọng” trong chính sách đối ngoại nếu Argentina cắt đứt quan hệ với các nước lớn như Trung Quốc hay Brazil.

Bà khẳng định, quan hệ song phương Trung Quốc-Argentina đang trên đà phát triển tốt đẹp. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai và thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Argentina. Nền kinh tế hai bên có tính bổ sung cao và tiềm năng hợp tác to lớn.

Bình luận của bà Mao Ninh được đưa ra trong bối cảnh truyền thông đưa tin ông Javier Milei, người vừa đắc cử Tổng thống Argentina hôm 19/11, cho biết chính phủ của ông sẽ cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh.

Trước đó, ông Milei, chính trị gia cánh hữu, đắc cử Tổng thống Argentina với khoảng 56% số phiếu ủng hộ. Ông phản đối Argentina gia nhập BRICS và lên kế hoạch chuyến công du nước ngoài đầu tiên sẽ đến Mỹ, sau đó là Israel.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phu-nhan-viec-argentina-muon-cat-dut-quan-he-post1060621.vov