Trung Quốc: Nổ hầm than, 20 người thiệt mạng

Dân Việt - Lực lượng cứu hộ cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở thành phố Yuzhou, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vào 6 giờ sáng 16-10.

Theo người quản lý mỏ than, có hơn 30 thợ mỏ làm việc khi vụ nổ xảy ra. Đến 13 giờ chiều 16-10 (giờ địa phương) lực lượng cứu hộ đã đưa được 20 thợ mỏ thiệt mạng ra khỏi hầm, hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Mỏ than này thuộc về Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất điện và than đá Pinguy, một công ty được thành lập bởi Tập đoàn hóa chất Năng lượng Zhong Ping và Công ty đầu tư điện lực Trung Quốc. Vụ việc này đã lên tiếng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các mỏ than tại Trung Quốc. Năm ngoái tại Trung Quốc đã có hơn 2.600 thợ mỏ thiệt mạng vì các vụ sập hầm. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố đóng cửa những hậm mỏ nguy hiểm và tăng cường các biện pháp an toàn, tuy nhiên, những tai nạn về hầm mỏ vẫn liên tiếp xảy ra. An Phú (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/17794p1c26/trung-quoc-no-ham-than-20-nguoi-thiet-mang.htm