Trung Quốc ngày càng thêm nhiều người già lú lẫn

Mỗi ngày, trên 1.300 người già lẩn thẩn đi lạc ở Trung Quốc và mỗi năm, con số đó lên tới 500.000 người.

Trung Quốc ngày càng có nhiều người già.

Theo Viện Hỗ trợ Xã hội Zhongmin thuộc Bộ Nội vụ Trung Quốc, người già từ độ tuổi 65 trở lên chiếm 80% trường hợp người già mất tích ở Trung Quốc. Giám đốc viện Zhongmin, Wang Zhikun ngày 9/10 khẳng định đây là một con số lớn và là một vấn đề xã hội không thể bị thờ ơ.

Khoảng 25% những trường hợp người già mất tích được chẩn đoán mắc các chứng mất trí nhớ của người già như Alzheimer, trong khi 72% mắc chứng giảm trí nhớ. Tác giả của bản báo cáo mới Xiong Guibin cho hay, trong số những người được tìm thấy sau khi mất tích, 25% mất tích trở lại.

Dưới tác động của chính sách một con vừa được chấm dứt hồi năm ngoái, dân số Trung Quốc đang già đi nhanh chóng. Dù luật nước này yêu cầu người trẻ phải hỗ trợ bố mẹ, nhưng nhiều người già Trung Quốc phải sống trong cảnh neo đơn vì con cái đã mất hoặc đi làm ăn xa.

Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực nông thôn và các thành phố nhỏ do người trẻ thường chuyển đến sống tại các thành phố lớn ở bờ phía đông giàu có của Trung Quốc. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, hiện Trung Quốc có khoảng 114 triệu người già từ độ tuổi 65 trở lên, nhiều hơn bất kỳ quốc gia đang phát triển nào khác.

Trong ba thập kỷ tới, ước tính sẽ có khoảng 90 triệu người Trung Quốc rời lực lượng lao động. Trước năm 2030, chính phủ nước này cảnh báo Trung Quốc sẽ có nhiều người già nhất hành tinh, với trên 400 triệu người trên độ tuổi 60.

Già hóa dân số đang là một vấn đề lớn của châu Á. Theo Trung tâm Rủi ro châu Á Thái Bình Dương có trụ sở ở Singapore, lc lượng người già trong khu vực được dự báo sẽ cần đến 20 tỷ USD chi phí chăm sóc y tế trước năm 2030.

Vũ Anh (Theo CNN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/nhin-ra-the-gioi/trung-quoc-ngay-cang-them-nhieu-nguoi-gia-lu-lan-20161013112952859.htm