Trung Quốc mua số lượng lớn ngũ cốc nước ngoài khi giá toàn cầu sụt giảm

Trong hai tuần qua, Trung Quốc đã mua hơn 20 lô hàng ngũ cốc thức ăn chăn nuôi trên thị trường quốc tế khi nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới tận dụng cơ hội giá giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm.

Theo những người quen thuộc với tình hình, nước này đã đảm bảo các lô hàng ngô, lúa miến và lúa mạch từ các nhà cung cấp bao gồm Ukraine và Mỹ. Số lượng mua lên tới hơn 1,2 triệu tấn ngũ cốc trên cơ sở mỗi chuyến hàng là 60.000 tấn.

Hoạt động thu mua diễn ra khi giá ngô tăng ở Trung Quốc và giá ngô kỳ hạn chuẩn ở Chicago giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020, do nguồn cung dồi dào từ các nhà xuất khẩu hàng đầu Brazil và Mỹ. Khoảng cách ngày càng lớn giữa thị trường trong nước và quốc tế khiến việc mua hàng trở nên hấp dẫn.

Trung Quốc đảm bảo xuất khẩu ngô, lúa miến và lúa mạch từ các nhà cung cấp bao gồm Ukraine và Mỹ. Nhiếp ảnh gia: Mauricio Palos/Bloomberg

Các lô hàng bao gồm ít nhất 10 lô hàng ngô Ukraine, chủ yếu được giao từ tháng 3 đến tháng 5, ít nhất 5 lô hàng lúa miến Mỹ và 6 lô hàng lúa mạch đa nguồn gốc cho các đợt giao hàng tương tự.

Giá ngũ cốc tại Trung Quốc tăng do Bắc Kinh tăng cường dự trữ cho kho dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ thị trường trước khi gieo trồng vụ mùa mới. Điều đó đã cản trở nhu cầu mờ nhạt về ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi từ ngành chăn nuôi, nơi người chăn nuôi lợn đang thua lỗ.

Vào cuối năm 2023, sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 695,41 triệu tấn và là năm thứ chín liên tiếp Trung Quốc đạt sản lượng thu hoạch ngũ cốc vượt 650 triệu tấn.

Đây là năm thứ chín liên tiếp Trung Quốc đạt sản lượng thu hoạch ngũ cốc vượt 650 triệu tấn, mặc dù nước này liên tiếp hứng chịu thiên tai trong thời gian thu hoạch tại các khu vực dọc Sông Hoàng Hà và Hoài Hà, lũ lụt ở các khu vực phía Bắc và Đông Bắc, cũng như hạn hán ở các vùng phía Tây Bắc.

Nhằm khuyến khích nông dân trồng ngũ cốc, Chính phủ Trung Quốc đã tăng giá sàn thu mua gạo và lúa mỳ, đồng thời cải thiện chính sách trợ cấp cho nông dân trồng ngô và đậu nành năm 2023. Theo đó, trong năm 2023 nước này có tổng cộng 119 triệu ha đất trồng ngũ cốc, tăng 0,5% so với năm 2022.

Khánh Vy (Theo Bloomberg)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-quoc-mua-so-luong-lon-ngu-coc-nuoc-ngoai-khi-gia-toan-cau-sut-giam-post286698.html