Trung Quốc 'không hài lòng' với tuyên bố của G7 về Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Trung Quốc đang 'không hài lòng' với việc một tuyên bố của G7 đề cập tới Biển Đông và biển Hoa Đông.

Phát ngôn viên Lục Khảng cho biết Trung Quốc đã cam kết giải quyết các tranh chấp với tất cả quốc gia có liên quan thông qua đàm phán, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Trung Quốc hy vọng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và các quốc gia khác sẽ không tham gia vào, đồng thời tôn trọng đầy đủ các nỗ lực của các nước trong khu vực trong việc giải quyết những tranh chấp và ngừng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: AFP/Getty.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: AFP/Getty.

Trong thông cáo hôm 27/5, các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ đang quan tâm đến tình hình ở Biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời kêu gọi phi quân sự hóa các "thực thể tranh chấp".

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông, điều bị nhiều nước phản đối. Mỹ đã chỉ trích việc Trung Quốc bồi lấp một số đảo và xây dựng các cơ sở quân sự, do lo ngại chúng có thể được sử dụng để hạn chế tự do hàng hải và mở rộng phạm vi chiến lược của Bắc Kinh.

Đầu tuần này, một tàu chiến của Mỹ đã thực hiện "hoạt động tự do hàng hải" gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc đang chiếm đóng và xây dựng trái phép tại đảo đá này.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-khong-hai-long-voi-tuyen-bo-cua-g7-ve-bien-dong-post750135.html