Trung Quốc đối mặt khô hạn nghiêm trọng

(TNO) Đợt khô hạn kéo dài nghiêm trọng tại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến nhiều vùng sản xuất ngũ cốc, khiến nông dân nước này càng lo ngại hơn trong mùa vụ tới, theo China Daily.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho hay, đợt hạn hán này đã ảnh hưởng đến 8 tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, tỉnh Sơn Đông, vựa lúa mì lớn thứ hai của Trung Quốc, đang phải gánh chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 6 thập kỷ qua, với lượng mưa đo được chỉ khoảng 12 mm kể từ tháng 9 năm ngoái, ít hơn 85% so với thường lệ. Trong khi đó, tại tỉnh Sơn Tây, 1,5 triệu ha lúa mì bị ảnh hưởng bởi nạn khô hạn. Đồng thời, hơn 440.000 người dân tại tỉnh trên cũng gặp cảnh thiếu nước uống tạm thời. Nạn khô hạn cũng khiến lượng nước tại đập Tam Hiệp của Trung Quốc giảm đáng kể. Trí Quang

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201107/20110209154121.aspx