Trung Quốc điều tra một triệu quan chức 'bị tình nghi' tham nhũng

Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra hơn một triệu quan chức nghi ngờ có tham nhũng, chính phủ nước này thông báo.

409 người khác, được cho là bỏ nước ra đi, đã bị bắt tại nước ngoài trong năm nay, theo BBC.

Số liệu được công bố trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc hội nghị trung ương ở Bắc Kinh.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã và đang đóng vai trò đầu tầu trong nỗ lực thanh toán nạn tham nhũng tràn lan.

Nhưng một số nhà quan sát nói rằng chiến dịch này cũng được ông Tập dùng để loại các đối thủ chính trị. Ông Tập bác bỏ cáo buộc này.

Phóng viên BBC tại Bắc Kinh Stephen McDonell nói rằng hội nghị trung ương họp kín sẽ bàn thảo những thay đổi trong điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng một số thay đổi được cân nhắc có thể sẽ cho Chủ tịch Tập Cận Bình quá nhiều quyền lực, phóng viên BBC nói thêm.

Những người bị điều tra tham nhũng gồm từ giới chức cấp thấp cho tới các bộ trưởng, và bao gồm cả những người làm việc trong khối doanh nghiệp và truyền thông.

Trung Quốc đã và đang truy bắt các nghi phạm bỏ đất nước ra đi trong các chiến dịch họ gọi là Lưới Trời và Săn Cáo.

Chính phủ Trung Quốc nói các đối tượng bị nghi là quan chức dính vào tham nhũng và lạm quyền cũng như các tội khác.

Hoàng Anh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/trung-quoc-dieu-tra-mot-trieu-quan-chuc-bi-tinh-nghi-tham-nhung-2118111.html