Trung Quốc diễn tập bắn rơi siêu tiêm kích F22

(VTC News) - Phóng viên tờ Chosun IIbo thường trú tại Hồng Kông ngày 15/10 dẫn nguồn tin giới truyền thông Hồng Kông cho biết, quân đội Trung Quốc vừa triển khai hoạt động diễn tập chống máy bay F22 biệt hiệu “Mãnh cầm” của Mỹ.

(VTC News) - Phóng viên tờ Chosun IIbo thường trú tại Hồng Kông ngày 15/10 dẫn nguồn tin giới truyền thông Hồng Kông cho biết, quân đội Trung Quốc vừa triển khai hoạt động diễn tập chống máy bay của Mỹ. Trước đó giới truyền thông Tokyo loan tin, tháng 11 tới Nhật Bản và Mỹ sẽ triển khai một cuộc tập trận chung với tên gọi . Bối cảnh giả tưởng của cuộc tập trận là đảo hiện do Nhật Bản chiếm đóng bị quân đội Trung Quốc bất ngờ đổ bộ chiếm được. Liên minh quân sự Mỹ - Nhật lập tức triển khai phương án tái chiếm sẽ điều động và chiến đấu cơ F22 tham gia cuộc tập trận này. Chỉ 5 ngày sau khi Tokyo đưa tin về cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật, một đơn vị không quân thuộc quân khu Thành Đô, Trung Quốc đã diễn tập phóng tên lửa đất đối không Hồng Kỳ 9, bắn rơi “mô hình F22”. Tờ Nhật báo Công nghệ xuất bản tại Bắc Kinh đưa tin về cuộc tập trận này cho biết, sau khi ra đa truyền tín hiệu vị trí của máy bay tàng hình F22, trận địa tên lửa Hồng Kỳ 9 lập tức khai hỏa, chưa đầy 40 giây sau của Mỹ (mô hình) đã tan xác, cả trận địa vỗ tay reo hò mừng công. Hồng Vũ (Theo Chosun IIbo)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/311-265357/quoc-te/trung-quoc-dien-tap-ban-roi-sieu-tiem-kich-f22.htm