Trung Quốc: Đẩy mạnh chống tham nhũng

Tại Hội nghị công tác liêm chính lần thứ 5 Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi các quan chức nước này nêu cao tinh thần liêm khiết, tận tụy với công việc; hối thúc các cấp chính quyền và ban, ngành nỗ lực hơn để xây dựng một hệ thống chính quyền trong sạch và đấu tranh chống tham nhũng.

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định, những hành vi tham ô và vi phạm các quy định về chi tiêu công quỹ sẽ bị điều tra, nghiêm trị.

* Ủy ban Kiểm tra kỷ luật T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết, tính riêng trong tháng 2 vừa qua, các cơ quan chức năng nước này đã phát hiện 2.077 vụ vi phạm các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý 3.028 cán bộ, kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với 2.057 trường hợp.

Anh: Siết chặt an ninh hàng không

Theo Roi-tơ, ngày 21-3, giới chức Anh cho biết, nước này sẽ ban hành lệnh cấm mang một số thiết bị điện tử lên khoang hành khách trên các chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Gioóc-đa-ni, Li-băng, Ai Cập, Tuy-ni-di và A-rập Xê-út. Theo đó, hành khách sẽ không được phép mang theo máy tính xách tay, máy tính bảng và một số thiết bị di động khác trừ điện thoại di động lên khoang hành khách.

* Ngày 20-3, giới chức Mỹ đã ban hành lệnh cấm đưa các thiết bị điện tử có kích thước lớn, trừ điện thoại di động, lên khoang hành khách trên các chuyến bay đến Mỹ từ các nước Trung Đông. Quy định mới sẽ ảnh hưởng mười sân bay tại tám quốc gia Trung Đông và Bắc Phi, gồm Ai Cập, Gioóc-đa-ni, A-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE).

* Ngày 21-3, Bộ trưởng Giao thông Ca-na-đa M.Ga-nô cho biết, Ca-na-đa đang phân tích và đánh giá thông tin tình báo do Mỹ cung cấp để quyết định xem có buộc hành khách trên một số đường bay từ Trung Đông tới Ca-na-đa phải cất các thiết bị điện tử cỡ lớn vào hành lý ký gửi hay không.

Pháp: Bộ trưởng Nội vụ từ chức

Ngày 21-3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp B.Lơ Ru từ chức sau khi xuất hiện thông tin tiết lộ ông từng thuê hai người con gái ruột độ tuổi vị thành niên làm trợ lý trong Quốc hội, song khẳng định ông không làm gì sai trái. Theo các hợp đồng này, hai con gái của ông Lơ Ru đã được trả tổng cộng 55.000 ơ-rô. Ông thừa nhận đã thuê các con mình làm việc ở Quốc hội trong kỳ nghỉ hè, nhưng phủ nhận mình hành động trái luật.

* Ngày 21-3, giới chức Pháp cho biết, các công tố viên tài chính đã mở rộng điều tra đối với cựu Thủ tướng P.Phi-ông, ứng cử viên cánh hữu đang tranh cử tổng thống Pháp, với cáo buộc "gian lận nghiêm trọng và sử dụng giấy tờ giả" trong trả lương cho vợ và các con đối với các công việc không tồn tại trong Quốc hội. Theo cáo buộc, ông Phi-ông và vợ đã sử dụng các giấy tờ giả để hợp pháp hóa khoảng 700.000 ơ-rô mà vợ ông được trả cho các công việc không tồn tại trong thời gian làm trợ lý tại Quốc hội.

Mê-hi-cô: Phát minh pin vĩnh cửu

Nhà khoa học Mê-hi-cô X.Ê-rê-ra vừa chế tạo một loại pin có thể dùng để bật sáng đèn pin trong vòng 100 năm bằng cách sử dụng nước và chất mê-la-nin. Ông Ê-rê-ra cho biết, khi thực hiện một nghiên cứu về phân tử trên da, tóc và màng che võng mạc của mắt người, ông đã phát hiện chất mê-la-nin có khả năng phá vỡ phân tử nước, tách ô-xy và hy-đrô, qua đó sinh điện năng và điều đặc biệt hơn là chính phân tử này còn có khả năng tập hợp ô-xy và hy-đrô, tạo ra nước để sản sinh một nguồn điện năng mới.

Nhà khoa học Ê-rê-ra là chuyên gia về mắt và hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu và phát triển thuộc Trung tâm nghiên cứu quá trình quang hợp của Mê-hi-cô. Ông đặt tên cho phát minh trên là Bat - Gen, một bộ pin có khả năng sản xuất điện không hạn chế, luôn tự nạp đầy, đồng thời còn là một máy phát điện.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/32387202-trung-quoc-day-manh-chong-tham-nhung.html