Trung Quốc công bố hình ảnh mới về tàu sân bay thế hệ tiếp theo

Truyền thông Trung Quốc hôm qua (2/1) đã công bố những hình ảnh về tàu sân bay mới của nước này, bao gồm cả các bệ phóng thế hệ tiếp theo có thể phóng nhiều loại máy bay hơn từ boong tàu.

Lần đầu tiên ra mắt công chúng vào tháng 6/2022, tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc được thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước.

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Tàu Phúc Kiến cũng được đánh giá là hàng không mẫu hạm lớn hơn và tiên tiến hơn về mặt công nghệ so với tàu Sơn Đông, được đưa vào hoạt động năm 2019, cũng như tàu sân bay Liêu Ninh mà Trung Quốc đã mua lại từ Ukraine vào năm 1998 và tân trang trong nước.

Hình ảnh đăng tải trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy, tàu Phúc Kiến được kéo bởi một tàu nhỏ hơn với cả ba đường ray của hệ thống máy phóng điện từ có thể nhìn thấy trên boong tàu.

Theo các chuyên gia, ngoài tàu sân bay lớp Ford, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân mới đang được phát triển cho hải quân Mỹ, Phúc Kiến sẽ là tàu sân bay duy nhất trên thế giới được trang bị Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS).

Hạnh Phúc/VOV1 biên dịch Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-cong-bo-hinh-anh-moi-ve-tau-san-bay-the-he-tiep-theo-post1069449.vov