Trung Quốc có thể sắp triển khai chiến đấu cơ ở Biển Đông

Trung Quốc có thể đã hoàn tất công trình quân sự trái phép trên đảo nhân tạo ở Biển Đông và có thể triển khai các máy bay chiến đấu bất cứ lúc nào.

Đây là thông tin các viện nghiên cứu của Mỹ cảnh báo hôm 27/3. Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington, Mỹ cho biết, công trình phi pháp mà Bắc Kinh xây dựng trên đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bao gồm các cơ sở hải quân, không quân, thiết bị radar và phòng thủ.

Công trình xây dựng phi pháp trên đá Subi qua hình ảnh vệ tinh.

AMTI dẫn hình ảnh chụp từ vệ tinh tháng này cho thấy các ăngten radar mới trên đá Subi và Chữ Thập. “Vì vậy, việc triển khai các vũ khí có thể diễn ra trong tương lai gần”, Giám đốc Greg Poling cảnh báo.

Giới chức Trung Quốc đã bác bỏ việc quân sự hóa Biển Đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuần trước từng tuyên bố, các thiết bị quân sự nếu được triển khai thì cũng nhằm phục vụ mục đích duy trì “tự do hàng hải”. Các quốc gia trong khu vực đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh trên đá Chữ Thập.

Cũng theo AMTI, 3 cơ sở không quân do Trung Quốc xây dựng trái phép ở đá Subi, Chữ Thập và Vành Khăn và một căn cứ khác trên đảo Phú Lâm cho phép các máy bay quân sự của nước này hoạt động gần như toàn bộ ở khu vực Biển Đông.

Ngoài ra, tên lửa đất đối không HQ-9 tại đảo Phú Lâm được Bắc Kinh triển khai hơn một năm trước và đã triển khai tên lửa hành trình chống tàu chiến ít nhất một lần.

Bắc Kinh cũng đã xây dựng các garage cho các thiết bị phóng tên lửa tại các đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn và có khả năng chứa 24 máy bay chiến đấu và 3 máy bay lớn hơn, bao gồm cả máy bay ném bom.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross cho biết, việc Trung Quốc đang tiếp tục xây dựng các công trình ở Biển Đông là bằng chứng cho thấy, Bắc Kinh tiếp tục có các hành động đơn phương gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây trở ngại cho việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình.

Trước đó, trong phiên điều trần tại Thượng viện hồi tháng 1/2017, Ngoại trưởng Mỹ từng có tuyên bố cứng rắn khi cho rằng, cần phải ngăn không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo nước này bồi lấp trái phép ở Biển Đông.

Lan Hương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trung-quoc-co-the-sap-trien-khai-chien-dau-co-o-bien-dong-284019.html