Trung Quốc: Ẩu đả trên máy bay, tiếp viên đánh phi công gãy răng

Hãng hàng không Donghai Airlines của Trung Quốc thông báo đã đình chỉ công tác một nam phi công và một nam tiếp viên của hãng do hai người này có ẩu đả trên máy bay.

Hãng hàng không Donghai Airlines có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Tờ South China Morning Post đưa tin hôm 8/3 cho biết, vụ ẩu đả xảy ra vào thời điểm 50 phút sau khi chiếc máy bay mang số hiệu DZ62907 của hãng hàng không Donghai Airlines cất cánh từ thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô đến thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc.

Cụ thể, sự cố trên bắt nguồn từ việc viên phi công chuyến bay khi đang sử dụng nhà vệ sinh ở khoang hạng nhất thì một hành khách thuộc khoang này gõ cửa vì có nhu cầu sử dụng. Phi công hãng đã yêu cầu hành khách trở về ghế ngồi chờ đến lượt, nhưng bị người này phớt lờ.

Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh và nhìn thấy hành khách này vẫn đứng ngoài cửa đợi, viên phi công đã quay sang trách nam tiếp viên phụ trách khoang hạng nhất vì “không làm tròn chúc trách của mình, làm ảnh hưởng tới an toàn chuyến bay”.

Tranh cãi giữa hai bên sau đó đã nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát và trở thành một vụ ẩu đả ngay trên máy bay. Theo clip được đăng tải trên mạng xã hội thì vụ ẩu đã là do viên phi công bắt đầu trước. Vụ ẩu đả đã khiến cho nam tiếp viên bị gãy tay trong khi phi công chuyến bay bị mất một chiếc răng.

Sau khi thông tin vụ xô xát giữa phi công và tiếp viên của hãng hàng không Donghai Airlines gây sốt mạng xã hội Weibo, đại diện của hãng đã lên tiếng xác nhận vụ việc, cho biết hai nhân viên này đã bị đình chỉ công tác và hãng cũng đang tiến hành “nâng cấp tổng thể an toàn bay” sau sự cố trên.

“Chúng tôi rất quan tâm đến vụ việc đáng tiếc diễn ra giữa thành viên phi hành đoàn trong khi máy bay đang hoạt động và đã tiến hành điều tra. Các nhân viên có liên quan đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra và đảm bảo an toàn bay”, đại diện hãng cho biết.

Hình ảnh vụ ẩu đả được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Getty

Vụ ẩu đả trên không phải lần đầu tiên hãng Donghai Airlines có trụ sở tại Thâm Quyến gây xôn xao dư luận vì bê bối liên quan đến an toàn bay.

Vào tháng 7/2018, một trong số những phi công của hãng này, mang họ Chen, bị phát hiện cho vợ của mình lên buồng lái máy bay tới 2 lần trong 2 chuyến bay nội địa. Viên phi công này đã mua 1 vé cho vợ mình để bay từ Nam Thông tới Trịnh Châu, nhưng sau đó đã để cho cô ngồi trong khoang lái trên đường tới Bắc Kinh.

Chỉ sau vụ việc trên 1 tháng, một phi công có họ Yang của hãng này, đã lái máy bay trực tiếp đến sân bay để chuẩn bị cho hành trình từ Thâm Quyến đến Vô Tích dù chiếc máy bay này vẫn chưa được hoàn thành công tác chuẩn bị an toàn. Sau hai vụ việc trên, hãng Donghai Airlines đã bị nhà chức trách hàng không Trung Quốc cảnh cáo.

Hương Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-quoc-au-da-tren-may-bay-tiep-vien-danh-phi-cong-gay-rang-post122390.html