Trùm tội phạm Ecuador vượt ngục, Tổng thống ban lệnh nóng, Peru đưa cảnh sát tới biên giới, Trung Quốc đóng cửa Đại sứ quán

Ngày 9/1, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa ban bố tình trạng 'xung đột vũ trang trong nước' trong bối cảnh bạo lực leo thang ở quốc gia Nam Mỹ này.

Lực lượng vũ trang Ecuador tuần tra trên đường phố ở Quito, Ecuador, ngày 9/1. (Nguồn: EFE)

AFP đưa tin, trong thông báo trên tài khoản mạng xã hội, Tổng thống Noboa cho biết đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng "xung đột vũ trang trong nước".

Sắc lệnh chỉ thị các lực lượng vũ trang thực thi các chiến dịch quân sự theo luật nhân đạo quốc tế nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ở Ecuador.

Theo ông Noboa, chính phủ Ecuador "sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố".

Trước đó, ngày 8/1, Tổng thống Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu triển khai lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h-5h.

Bạo loạn nổ ra cùng ngày tại 6 nhà tù trên khắp Ecuador, một ngày sau khi José Adolfo Macías, biệt danh 'Fito', một trong những tù nhân nguy hiểm nhất Ecuador và là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm Los Choneros, trốn thoát khỏi trại giam nơi hắn đang thụ án 34 năm tù.

Đến ngày 9/1, cảnh sát Ecuador cho biết, ít nhất 4 nhân viên trong lực lượng này đã bị bắt cóc, trong đó có 3 sĩ quan đang làm nhiệm vụ ở thành phố ven biển Machala, một người bị bắt ở thủ đô Quito.

Sau đó cùng ngày, các đối tượng có vũ trang đã xông vào trường quay của một chương trình phát sóng trực tiếp thuộc đài truyền hình TC ở Guayaquil, Ecuador. Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Noboa ban hành sắc lệnh tuyên bố 22 băng nhóm là tổ chức khủng bố.

Cảnh sát đã sơ tán trường quay, xác minh tình trạng của nhân viên ở đó và "lập lại trật tự", đồng thời thông báo 13 vụ bắt giữ.

Trước tình hình khẩn cấp của nước láng giềng, cùng ngày 9/1, Bộ trưởng Nội vụ Peru ra lệnh triển khai “ngay lập tức” lực lượng cảnh sát tới biên giới với Ecuador, trong nỗ lực tăng cường an ninh.

Trong khi đó, Reuters dẫn một tuyên bố ngày 10/1 cho hay, Trung Quốc tạm thời đóng cửa Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán của nước này tại Ecuador trong cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.

Đụng độ trong các nhà tù quá tải ở Ecuador thường xuyên xảy ra đã khiến hơn 400 tù nhân thiệt mạng kể từ năm 2021.

Tuần trước, nước này tuyên bố ý định tổ chức trưng cầu ý dân về tăng cường các biện pháp an ninh trong bối cảnh bạo lực và tội phạm có xu hướng gia tăng.

Với cuộc trưng cầu ý dân, chính phủ tìm kiếm sự chấp thuận của cử tri về việc kéo dài án phạt tù đối với các đối tượng phạm tội nghiêm trọng như giết người và buôn bán vũ khí.

Ngoài ra, cử tri dự kiến sẽ được tham vấn về vấn đề liệu chính phủ có nên huy động quân đội để trấn áp các nhóm tội phạm quốc tế đang hoạt động tại nước này hay không.

Theo chính phủ Ecuador, các mục tiêu chủ chốt của cuộc trưng cầu ý dân bao gồm việc cho phép lực lượng vũ trang tham gia vào cuộc chiến chống tội phạm và thúc đẩy sự hỗ trợ từ hệ thống tư pháp trong vấn đề kết án tội phạm có tổ chức.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trum-toi-pham-ecuador-vuot-nguc-tong-thong-ban-lenh-nong-peru-dua-canh-sat-toi-bien-gioi-trung-quoc-dong-cua-dai-su-quan-256806.html