Trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Từ những cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhiều khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh đã được giải quyết kịp thời. Từ đây, niềm tin của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh của tỉnh ngày càng được củng cố.

Chỉ đạo nóng

Sau khi cơ quan chức năng hướng dẫn hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ, dự án của Công ty CP Chế biến thực phẩm Viways đi vào hoạt động suôn sẻ hơn

Tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp được tổ chức vào tháng 4.2019, đại diện Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam ở khu công nghiệp Phú Thái (Kim Thành) phản ánh cạnh khu công nghiệp có bãi rác lớn, hằng ngày đốt âm ỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân. Trước kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cam kết ngay sau hội nghị sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chuyển rác về nhà máy ở xã Việt Hồng (Thanh Hà) xử lý. Hứa là thực hiện, chỉ sau thời gian ngắn, kiến nghị của công ty đã được giải quyết. Bà Đặng Thị Quyên, Giám đốc Hành chính-Nhân sự của doanh nghiệp cho biết, đơn vị hài lòng với cách giải quyết vướng mắc của các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn của tỉnh. Việc tháo gỡ nhanh chóng, kịp thời vấn đề bất cập khiến doanh nghiệp thấy an tâm sản xuất, kinh doanh và tin tưởng vào năng lực điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của Công ty CP Chế biến thực phẩm Viways tại Câu lạc bộ Cà phê doanh nhân vào cuối năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp xuống kiểm tra tình hình thực tế và yêu cầu các cấp, ngành đồng hành, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đất đai để được chấp thuận đầu tư, triển khai dự án. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty, dự án trang trại chăn nuôi, giết mổ gia cầm hữu cơ của đơn vị có tổng vốn đầu tư 24 tỷ đồng, thu hồi 19.000 m2 đất ở phường Chí Minh (Chí Linh). Thời gian đầu, do thực hiện các thủ tục pháp lý chưa tốt nên công ty lỡ không ít cơ hội sản xuất, kinh doanh. Sau khi cơ quan chức năng hướng dẫn hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ, dự án đi vào hoạt động suôn sẻ hơn.

Khi nhận được ý kiến phản ánh của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền (Cẩm Giàng) về tình trạng đường đi từ quốc lộ 5 vào khu công nghiệp bất cập, nhiều phương tiện qua lại, gây khó khăn, các cơ quan, đơn vị đã quyết liệt vào cuộc tháo gỡ. Chủ trương xây dựng đường gom khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền đã có từ lâu song do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên dự án bị trì hoãn. Đến năm 2021, trước yêu cầu cấp thiết phục vụ giao thông và đáp ứng nguyện vọng của doanh nghiệp, dự án được khởi động lại, theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2022.

Đường gom khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền được xây dựng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Những minh chứng kể trên cho thấy nỗ lực của các cấp, ngành trong giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mặc dù vẫn tồn tại một số vướng mắc chưa được giải quyết triệt để nhưng động thái tích cực, nhất là những chỉ đạo nóng, trực tiếp đã tạo dựng niềm tin vào bộ máy lãnh đạo năng động, thiện chí, sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Tiếp tục kỳ vọng

Tới đây, lãnh đạo tỉnh tiếp tục tiếp xúc, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như trực tiếp tháo gỡ vướng mắc đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Ý nghĩa hơn khi buổi đối thoại diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đang cố gắng phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Kinh doanh lĩnh vực phân phối đồ uống, nước giải khát, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Nguyễn Hoàng (TP Hải Dương) đang chịu ảnh hưởng lớn sau dịch bệnh. Ông Nguyễn Đức Tuân, Giám đốc Công ty cho hay khi đỉnh dịch đi qua, doanh nghiệp mới “ngấm đòn”. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong khi thị trường thu hẹp. Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp cần điểm tựa là chính quyền. “Chúng tôi mong mỏi được các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để ổn định kinh doanh”, ông Tuân bày tỏ.

Mặc dù đã được các sở, ngành tháo gỡ khó khăn song đến nay Công ty CP Chế biến thực phẩm Viways vẫn vướng giải phóng mặt bằng 1 hộ dân với diện tích 600 m2 làm ảnh hưởng tới việc xây dựng trang trại, xưởng sơ chế, chế biến của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc doanh nghiệp nêu ý kiến: “Khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP Chí Linh, chúng tôi đã đồng hành cùng chính quyền và người dân giải cứu gia cầm. Các cơ quan, đơn vị cũng tạo điều kiện để dự án sớm đi vào hoạt động. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được tháo gỡ triệt để vướng mắc để an tâm sản xuất, kinh doanh”.

Anh Lưu Văn Khanh, Giám đốc Công ty CP Thịnh Phát MB (Cẩm Giàng) đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng có giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Công ty của anh Khanh chuyên cung cấp dịch vụ cung ứng lao động nhưng đang vấp phải cạnh tranh thiếu lành mạnh bởi các đơn vị “cò mồi” hoạt động chui. Theo anh Khanh, nếu để những cơ sở kinh doanh trái phép lộng hành không những gây thất thoát ngân sách nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng. Vì vậy, cần phải có chế tài xử lý triệt để tình trạng trên, làm lành mạnh môi trường kinh doanh.

Trong điều kiện doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều bất lợi như hiện nay, chia sẻ của các cấp, ngành sẽ là liều thuốc tinh thần để doanh nghiệp vững tay chèo. Ông Đoàn Văn Nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh khẳng định khi các bên thẳng thắn trao đổi, thực hiện đúng cam kết, mọi vướng mắc sẽ dần được tháo gỡ. Môi trường kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp sẽ ngày càng ổn định, vững chắc.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kinh-te/truc-tiep-thao-go-vuong-mac-cho-doanh-nghiep-221466