Trực thăng Nhật nổ khi đang bay thử

Tại thành phố Yao (tỉnh Osaka, Nhật) ngày 3/10, chiếc trực thăng UH-1 thuộc Lực lượng tự vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản đã nổ tung.

Trên khoang của chiếc trực thăng lúc đó có 4 người. Không ai trong số đó tử vong, tuy nhiên có 1 người bị thương rất nặng. Hãng tin Japan Times cho hay, chiếc trực thăng bị rơi khi đang làm động tác nhào lộn trên không. Trực thăng UH-1 thuộc đơn vị Middle Army Aviation Group thực hiện chuyến bay thử thông thường để kiểm tra kỹ thuật. Trước đó, vào trung tuần tháng 8 vừa qua, 1 chiếc trực thăng của biên phòng bờ biển Nhật Bản cũng đã rơi xuống vùng biển nước này, sau khi bị vướng vào đường dây điện. Chiếc trực thăng này bị rơi ở ngoài khơi vùng Kagawa (Nhật), khiến 4 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Vụ tai nạn trên cũng đã làm 100 hộ dân vùng Kagawa phải sống trong cảnh mất điện dài ngày. V.A (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Truc-thang-Nhat-no-khi-dang-bay-thu-1770902/