Trực thăng chở quân nhân bị hôn mê từ Phú Quốc vào TP.HCM

Nam chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Thổ Chu nghi bị viêm màng não đã được Sư đoàn không quân 370 đưa về TP.HCM bằng trực thăng để điều trị.

Tối 27/5, Bệnh viện Quân Y 175, TP.HCM cho biết đang điều trị bệnh cho anh Nguyễn Hoàng Giang (22 tuổi). Bệnh nhân là chiến sĩ Hải quân thuộc Trung đoàn 152, quân khu 9 đóng trên đảo Thổ Chu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Phương, Chủ nhiệm khoa Truyền nhiễm cho biết hiện anh Giang đã bất tỉnh, hôn mê sâu. Kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ nghi anh này bị bệnh viêm màng não. Theo bác sĩ điều trị, đây là bệnh khá nguy hiểm vì có thể lây lan.

Các bác sĩ đưa anh Giang ra khỏi trực thăng lên xe cấp cứu để về bệnh viện. Ảnh: H.P.

Sáng cùng ngày, đại tá Đỗ Thanh Hồng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 97 thuộc Sư đoàn không quân 370 tại TP.HCM đã dùng trực thăng MI - 7848 cùng đồng đội bay ra đảo Thổ Chu để đưa chiến sĩ đang hôn mê vào đất liền điều trị. 16h cùng ngày, đoàn công tác về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM giữa cơn mưa to.

Theo bác sĩ Phương, trước đó 2 ngày, anh Giang bị sốt, ho, đau họng sau đó rơi vào trạng thái lơ mơ.

Nam bệnh nhân đang nguy kịch, các bác sĩ phải cho anh Giang dùng máy thở và kháng sinh liều cao.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truc-thang-cho-quan-nhan-bi-hon-me-tu-phu-quoc-vao-tphcm-post750040.html